Khai trừ Đảng 3 cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở Y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên nguyên là lãnh đạo Sở Y tế.
Qua kết quả điều tra những vi phạm của cán bộ, đảng viên Sở Y tế trong việc saiphạm đấu thầu thuốc tây (2008-2010) gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng, ngày 16/10,Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra quyết định số 1052, 1059, 1060-QĐ/TU thihành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên nguyên là lãnh đạo Sở Y tế.

Ba người này là ông Phùng Xuân Quýnh - nguyên Giám đốc Sở Y tế và 2 Phó Giám đốclà ông Đặng Đức Châu và Đặng Công Nhân. Những quyết định này đã được Ủy ban Kiểmtra Đảng của Tỉnh ủy tiến hành các thủ tục và công bố vào ngày 22/10/2013.

Nội dung các quyết định kỷ luật nêu rõ ông Phùng Xuân Quýnh trong thời gian còngiữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và thiếukiểm tra giám sát trong việc xét thầu giá thuốc tây, dẫn đến thực hiện sai quyđịnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Công Nhân với trách nhiệm được giao là Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốcvà thành viên kiêm Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, nhưng thiếu tinh thần tráchnhiệm, không trực tiếp tham gia xét các bước đánh giá kỹ thuật làm trái các quyđịnh về công tác xét thầu.

Ông Đặng Đức Châu với vai trò là Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược, là thành viêncủa tổ chuyên gia đấu thầu thuốc, nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm và đã làmtrái các quy định của Nhà nước về xét thầu.

Trước đó, về mặt chính quyền, các đối tượng này cũng đã bị kỷ luật. Ông PhùngXuân Quýnh bị toà án xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo và phải bồi thườnglại cho Nhà nước 355 triệu đồng; ông Nguyễn Công Nhân xử phạt 30 tháng tù treovà bồi thường 976 triệu đồng; ông Đặng Đức Châu xử phạt 36 tháng tù treo và bồithường 1,3 tỷ đồng./.

Văn Thông (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui của những người đồng đội tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Rạng rỡ Việt Nam trong ngày vui Đại thắng

Những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, những chiếc ôm nồng thắm đã thể hiện hết được sự xúc động, niềm vui, niềm tự hào của mỗi người con đất Việt trong sự kiện lịch sử.