Khai trương Gian hàng 0 đồng giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 15/1, tại Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức khai trương “Gian hàng 0 đồng”, phát miễn phí các mặt hàng thiết yếu cho 450 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Khai trương Gian hàng 0 đồng giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Gian hàng 0 đồng phục vụ miễn phí cho công nhân, người lao động. (Ảnh: Lê Huy Hải /TTXVN)

Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, ngày 15/1, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức khai trương “Gian hàng 0 đồng”, cấp phát miễn phí các mặt hàng thiết yếu cho 450 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân chia sẻ: Đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Qúy Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, trong đó có “Chợ tết Công đoàn” và “Gian hàng 0 đồng.”

Thông qua các hoạt động này nhằm phát huy tinh thần, tương thân, tương ái, tạo niềm tin cho người lao động với tổ chức công đoàn; gắn kết công đoàn với đoàn viên, người lao động. Cũng qua đó, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn được phát huy, nhất là đề xuất các phương pháp, cách làm mới, mô hình hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động...

Trước đó, ngày 14/1/2023, tại khu công nghiệp Thạnh Lộc (xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên “Chợ tết Công đoàn”. Phiên chợ với 20 gian hàng bày bán gần 300 loại sản phẩm hàng hóa giá ưu đãi, giảm giá từ 5% trở lên so với thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng trong dịp tết của hàng chục ngàn công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 150 suất quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài việc mua sắm, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Thạnh Lộc còn được hỗ trợ tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tầm soát ung thư phổi miễn phí.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh: Năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn diễn ra trong bối cảnh dù kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều bất lợi, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn, hạn chế.

[Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà đồng bào dân tộc tại Quảng Nam]

Tình hình cắt giảm lao động, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động ở một số doanh nghiệp vào những tháng cuối năm có diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, tiền lương, thu nhập của một bộ phận công nhân, người lao động còn thấp. Tuy vậy, các cấp công đoàn Kiên Giang đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Công đoàn Kiên Giang đồng hành cùng chính quyền trong triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 đã góp phần chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với gia đình, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp...

Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh tiến hành Ký thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi đoàn viên” với doanh nghiệp; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gian hàng phúc lợi đoàn viên giảm giá từ 5% trở lên; tư vấn khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; gian hàng 0 đồng, chương trình “Tết Sum vầy - gắn kết yêu thương”…

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang kỳ vọng, năm 2023, người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và đóng góp của tổ chức công đoàn; đồng thời tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn để làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục