Khai trương phòng tranh Việt đầu tiên ở London

Phòng tranh đầu tiên của Việt Nam và triển lãm tranh của năm họa sỹ đương đại Việt Nam đã chính thức được khai trương ngày 27/4.
Phòng tranh đầu tiên của Việt Nam mang tên Apricot Gallery và triển lãm tranh của năm họa sỹ đương đại Việt Nam đã chính thức được khai trương ngày 27/4 tại khu Mayfair, trung tâm thủ đô London của Vương quốc Anh.

Đến dự và cắt băng khai trương có Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland Trần Quang Hoan và Thái tử Anh, Công tước xứ York Andrew.

Apricot là phòng tranh duy nhất ở London hiện nay được sử dụng dài hạn với mục đích chuyên về giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đương đại của Việt Nam tới những người yêu mỹ thuật ở Vương quốc Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Chủ đầu tư phòng tranh Apricot, ông Ngô Tấn Trọng Nghĩa, nói: “Mục đích lớn nhất của phòng tranh mở ra là tạo một địa chỉ cho các họa sỹ giới thiệu tác phẩm của họ, qua đó giới thiệu nền mỹ thuật Việt Nam ra bạn bè thế giới.”

Được khai trương đồng thời với phòng tranh Apricot là triển lãm mang tên "Genesis" (Tạm dịch: Nguồn cội) của năm họa sỹ đương đại Việt Nam Đặng Xuân Hòa, Đỗ Quang Em, Hồng Việt Dũng, Lê Quý Tông, Phạm Luận.

Các tác phẩm thể hiện nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, song đều phản ánh thế mạnh của từng họa sỹ, như Phạm Luận với tranh phố Hà Nội, Hồng Việt Dũng với các bức họa đặc sắc về phong cảnh, hay Lê Quý Tông với sự giằng xé nội tâm trong các bức chân dung đàn ông.

Ông Nghĩa cho biết các họa sỹ đương đại hàng đầu của Việt Nam không chỉ có năm người, vì vậy triển lãm lần này chỉ giới thiệu được một lát cắt tiêu biểu của nền hội họa đương đại trong nước và phòng tranh Apricot sẽ lần lượt giới thiệu thêm nhiều họa sỹ nữa trong tương lai.

Thay mặt cho các họa sỹ có tranh triển lãm lần này, họa sỹ Phạm Luận cho biết các họa sỹ rất hãnh diện và tự hào là những người đầu tiên có tác phẩm triển lãm tại Apricot và quyết tâm đưa địa điểm này trở thành một đầu mối giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của nền hội họa việt Nam ra nước ngoài./.

Vũ Hội-Lê Dương/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục