Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ cho Đại lễ

Trung tâm Báo chí tuyên truyền về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã khai trương tại Bưu điện Hà Nội và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.
Sáng 30/9, Tiểu ban Tuyên truyền-Giáo dục-Quảng bá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cho biết Trung tâm Báo chí tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội được bố trí tại Bưu điện Hà Nội (số 75 Đinh Tiên Hoàng) và tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).

Hai trung tâm báo chí sẽ mở cửa phục vụ các phóng viên trong và ngoài nước từ 7 giờ đến 23 giờ trong suốt thời gian 10 ngày Đại lễ.

Tại Trung tâm Báo chí, các phóng viên sẽ được cung cấp thông tin, văn bản, sách báo, tài liệu về Thăng Long-Hà Nội. Ngoài tài liệu tuyên truyền về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, tại đây còn có các tờ báo lớn của Thủ đô xuất bản và phát hành hàng ngày để các phóng viên tham khảo.

Trung tâm Báo chí cũng trang bị hệ thống máy tính tính hiện đại và đường truyền Internet tốc độ cao để các phóng viên tác nghiệp.

Trung tâm là nơi tác nghiệp của các phóng viên, cũng là nơi giao lưu giữa các phóng viên với các nhà quản lý, nhà văn hóa, lịch sử cung cấp tư liệu về 1.000 năm văn hiến của Thủ đô và đất nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ Hà Nội cùng các cơ quan chức năng bố trí lực lượng tình nguyện viên, sẵn sàng hỗ trợ các phóng viên, nhất là các phóng viên nước ngoài.

Tại lễ khai trương, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã trao tặng nhiều ấn phẩm về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cho Trung tâm Báo chí và thành phố./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục