Khám miễn phí cho 2.500 nông dân khu vực ĐBSCL

Khoảng 2.500 nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được khám bệnh và phát thuốc miễn phí.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đang phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ-Cửu Long và Hội Chữ thập Đỏ triển khai chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.500 nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí được triển khai thành 10 đợt tại các xã thuộc 10 huyện của bốn tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đây là hoạt động mới nằm trong chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nhằm trực tiếp hỗ trợ bà con nông dân nghèo, ít có điều kiện khám bệnh.

Tham gia chương trình, bà con nông dân sẽ được tư vấn để phòng tránh một số bệnh thường gặp như sốt xuất huyết, tiêu chảy... khám tổng quát và nhận thuốc miễn phí. Danh sách những người tham gia chương trình do chính quyền và Hội Chữ thập Đỏ địa phương tổng hợp.

Năm 2013, chương trình an sinh xã hội của DPM dự kiến dành 100 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng các công trình y tế, giáo dục, hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, chương trình biển đảo và các hoạt động cứu trợ thiên tai.

Triển khai từ tháng 4/2013 đến nay, DPM đã giải ngân gần 20 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục