Khẩn trương giúp dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương bị lũ lụt ở miền Trung khẩn trương giúp dân ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương bị lũ lụt ở miền Trung khẩn trương khảo sát, lập đề án bố trí khu tái định cư và hỗ trợ kinh phí để giúp các hộ gia đình có nhà ở bị sập có điều kiện sớm làm lại nhà mới, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ý kiến chỉ đạo trên được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra chiều 19/11, ở tỉnh Quảng Ngãi, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình lũ lụt và chỉ đạo công tác khắc phục tại các tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ gây ra tại Vức 2, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông - nơi có 6 ngôi nhà của nhân dân bị sập hoàn toàn và thăm làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn - nơi bị thiệt hại nặng nhất do lũ ống gây ra, làm cho hàng chục ngôi nhà của bà con nơi đây bị sập đổ hoàn toàn và hư hại nặng.

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng thay mặt Trung ương Đảng, Nhà nước chia sẻ với bà con về những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra và tặng cho mỗi gia đình một suất quà trị giá 5 triệu đồng; động viên bà con đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khắc phục khó khăn để sớm ổn định đời sống và tổ chức sản xuất, đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/11 đến 18/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Trung ương Đảng, Nhà nước chuyển lời thăm hỏi tới các gia đình nạn nhân có người chết, mất tích và thiệt hại nặng trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Thủ tướng  nhấn mạnh, để dân bị chết trong mưa lũ là có lỗi với Đảng, với nhân dân, vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thấy được sự nguy hiểm của thiên tai, không chủ quan trong công tác phòng ngừa đồng thời với việc lưu ý trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến hết sức phức tạp và cực đoan do biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng thống nhất với các phương án tỉnh đưa ra để giúp đỡ nhân dân ở những vùng thường xuyên bị lũ lụt có cuộc sống an toàn và phát triển bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thống nhất hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1.000 tấn gạo, giao Bộ Y tế cung cấp lượng thuốc kịp thời điều trị bệnh cho nhân dân; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các loại giống kịp thời cho vụ sản xuất Đông-Xuân; đồng ý ưu tiên cho tỉnh Quảng Ngãi sớm được xử lý cơ bản các hồ chứa nước ở vùng thượng nguồn để không gây nguy hiểm cho nhân dân trong mùa mưa lũ; đồng ý tăng cường các phương tiện hỗ trợ như thuyền máy, canô để giúp đỡ nhân dân hiệu quả hơn trong mưa lũ.

Riêng công tác xử lý hệ thống thoát nước cho khu kinh tế Dung Quất, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải được xử lý khẩn cấp để không tái diễn tình trạng nước lũ không thoát ra biển được, gây ngập lũ nhà ở của nhân dân./.

Đăng Lâm-Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục