Khẩn trương tìm hai nạn nhân trong vụ sập mỏ đá

Việc tìm kiếm đang trở nên khó khăn vì vùng tìm kiếm tuy đã xác định được nhưng vẫn đang bị những khối đất đá khổng lồ vùi lấp.
Suốt cả ngày 1/4 đến sáng nay 2/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ lở núi xảy ra tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành.

Việc tìm kiếm đang trở nên khó khăn hơn trước vì vùng tìm kiếm tuy đã xác định được nhưng vẫn đang bị những khối đất đá khổng lồ vùi lấp. Từ chiều 1/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải khoan đá, nổ mìn ba lần để làm cho những tảng đá vỡ ra, sau đó dùng xe cẩu và máy húc cùng các phương tiện khác đào bới phục vụ cho việc tìm kiếm nạn nhân còn sót lại.

Theo thông tin từ lực lượng cứu nạn cứu hộ Nghệ An, đến sáng 2/4, lực lượng cứu nạn cứu hộ Nghệ An đã đưa được 16 xác nạn nhân ra khỏi hiện trường; hiện vẫn còn hai nạn nhân đang bị mất tích do bị vùi lấp trong đống đất đá. Như vậy, số người chết, mất tích trong vụ sập mỏ đá là 18 người và có 6 người bị thương đang nằm cấp cứu tại các bệnh viện.

Cũng trong sáng 2/4, ngay tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện được một số phần của các thi thể nạn nhân; tuy nhiên, việc nhận dạng của các gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn vì phần lớn những phần thi thể này đã biến dạng, dập nát.

Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và làm việc bất kể ngày đêm, quyết tâm bằng mọi giá sớm đưa người bị nạn ra khỏi khu vực sập mỏ đá./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục