Khánh Hòa: 1 người tử vong, 1 người mất tích do dông lốc trên biển

Lãnh đạo địa phương cho biết, 16 giờ ngày 4/10, bà Trịnh Thị Yến Oanh được người dân đưa lên bờ trong tình trạng đã tử vong, trong khi ông Trần Thái Chi vẫn mất tích.
Khánh Hòa: 1 người tử vong, 1 người mất tích do dông lốc trên biển ảnh 1Hiện trường vùng biển Vạn Giã, huyện Vạn Ninh - nơi lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm người mất tích vào tối 4/10. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 4/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn, dông lốc trên vùng biển của huyện vào chiều 4/10 đã làm 1 tàu chở hải sản bị chìm, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu gặp nạn do ông Trần Thái Chi (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giã) điều khiển di chuyển theo hướng từ vùng biển Vạn Thắng đến vùng biển Vạn Giã (đều thuộc huyện Vạn Ninh).

Khi cách bờ khoảng 500 mét, thời tiết trên biển có sóng to, gió lớn, khiến tàu bị lật và chìm ngay sau đó. Tại thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 3 người.

[Đã thấy thi thể thuyền viên mất tích trên vùng biển Cát Bà]

Người dân tại địa phương phát hiện sự việc đã báo cơ quan chức năng và nhanh chóng triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Ông Trần Thái Chi và bà Trịnh Thị Yến Oanh (là vợ ông Chi, sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương) mất tích, còn bà Nguyễn Thị Phương Hà (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giã, làm thuê cho vợ chồng ông Chi) đã được cứu lên bờ và được đưa về nhà chăm sóc sức khỏe.

Lãnh đạo địa phương cho biết, 16 giờ ngày 4/10, bà Trịnh Thị Yến Oanh được người dân đưa lên bờ tại khu vực Tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giã trong tình trạng đã tử vong. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, địa phương vẫn đang tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm ông Trần Thái Chi.

Con tàu gặp nạn có chiều dài khoảng 4,5m, rộng 1,5 m, thời điểm gặp nạn tàu đang chở 700 kg hàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục