Khánh Hòa thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ ngư dân

Trước thực trạng khai thác hải sản giảm về sản lượng và giá trị đạt thấp, Khánh Hòa thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ ngư dân.
Trước thực trạng khai thác hải sản giảm về sản lượng và giá trị đạt thấp, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ ngư dân trong vụ cá này.

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa cho biết để tăng giá trị, sản lượng khai thác hải sản, tỉnh tiếp tục thành lập thêm số tổ đoàn kết sản xuất theo nghề giữa các tàu. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 165 tổ đoàn kết sản xuất trên biển và đang chuẩn bị ban hành quy chế tổ chức, hoạt động.

Đối với các nghề khai thác chủ lực, tỉnh ưu tiên cung cấp thông tin về ngư trường, thị trường tiêu thụ. Ngành nông nghiệp Khánh Hòa đã và đang tiến hành hỗ trợ cho 100 tàu cá với 123 chuyến đi biển về chi phí nhiên liệu, đóng bảo hiểm thân tàu... kinh phí khoảng 4 tỷ đồng, đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn ưu đãi để hiện đại hóa hệ thống bảo quản sản phẩm, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, thành lập các đội tàu thu mua hải sản trên biển, giúp ngư dân tăng thời gian bám biển, tổ chức đào tạo thêm hơn 650 thuyền trưởng...

Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác hải sản từ các nghề chủ lực của tỉnh như câu, lưới cản, giã cào, vây rút... giảm khoảng 30% so cùng kỳ. Riêng nghề câu cá ngừ đại dương sản lượng tăng nhưng giá trị lại giảm khi giá bình quân chỉ khoảng hơn 60.000 đồng/kg, bằng một nửa so với năm 2012.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 9.800 tàu thuyền khai thác hải sản trong đó có 377 tàu thuyền khai thác xa bờ với 130 tàu công suất từ 160CV đến 900CV. Năm nay, Khánh Hòa phấn đấu đạt sản lượng khai thác hải sản khoảng 85.000 tấn./.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục