Khánh Hòa: Vỡ kênh thoát lũ Đường Đệ, nhiều nhà dân bị ngập

Kênh thoát lũ Đường Đệ ở tỉnh Khánh Hòa bị vỡ một đoạn dài hơn 7m, khiến một lượng lớn nước tràn xuống khu dân cư và làm cho nhiều nhà dân bị ngập.
Khánh Hòa: Vỡ kênh thoát lũ Đường Đệ, nhiều nhà dân bị ngập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đến trưa 13/12, lực lượng chức năng, cùng người dân vẫn đang khẩn trương thu dọn, khắc phục khắc phục thiệt hại do kênh thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị vỡ vào rạng sáng cùng ngày.

Theo người dân địa phương, kênh thoát lũ Đường Đệ đã bị vỡ một đoạn dài hơn 7m, khiến một lượng lớn nước tràn xuống khu dân cư và làm cho nhiều nhà dân ở hai bên đường Triệu Quang Phục, Ngô Văn Sở, Trần Khát Chân… bị ngập.

Kênh thoát lũ này nằm ngay dưới chân núi, do vậy khi bị vỡ đã khiến hàng trăm tảng đá lớn cùng lượng lớn đất, đá nhỏ từ trên núi rơi xuống khu dân cư. Thông tin ban đầu, 4 ngôi nhà hư hỏng nặng do bị những tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống, làm tường nhà bị thủng, nước tràn vào nhà cuốn trôi nhiều tài sản.

Anh Nguyễn Quang Hưng (38 tuổi, có nhà nằm sát khu vực kênh thoát lũ Đường Đệ bị vỡ) cho biết lúc rạng sáng, nước tràn vào nhà rất đột ngột và dâng cao đến hết tầng một. Anh Hưng chỉ kịp đưa đứa con nhỏ thoát ra ngoài, tài sản ở trong nhà đều bị nước tràn xuống cuốn trôi, ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, những tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đã khiến bức tường và cổng của Tổng kho Vật tư thiết bị thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa bị đổ, nhiều thiết bị điện bị ngập nước. Chiếc xe container đậu trước cổng của đơn vị này bị những tảng đã đá lớn đè xung quanh nên chưa thể giải phóng được. Hiện, nhiều tuyến đường gần nơi kênh Đường Đệ bị vỡ vẫn còn bị ngập, nước chảy xiết, mặt đường có nhiều đất, đá.

Từ tối 12 đến sáng 13/2, nhiều địa phương ở tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to; lượng mưa đo được tại thành phố Nha Trang trên 231mm, Cam Ranh hơn 164 mm; huyện Khánh Vĩnh 134 mm…

Mưa to đã khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang như đường Nguyễn Tất Thành, đường 2/4, đường Điện Biên Phủ… bị ngập cục bộ; đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trường Đại học Nha Trang bị sạt lở, nên các phương tiện chỉ lưu thông một chiều khi qua đây. Trong khi đó, huyện Khánh Vĩnh đã di dời 71 hộ với trên 300 nhân khẩu ở thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục