Khánh thành thiền viện Trúc lâm Phương Nam lớn nhất ĐBSCL

Thiền viện được xây trên khuôn viên 4ha ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ theo theo lối kiến trúc Việt Nam, với tổng vốn đầu tư xây dựng 145 tỷ đồng.

Sáng 17/5, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ban trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam sau gần một năm xây dựng.

Là ngôi chùa rộng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xây trên khuôn viên 4ha ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền theo lối kiến trúc Việt Nam, mô hình Phật giáo thời Lý Trần với tổng vốn đầu tư xây dựng 145 tỷ đồng. Nguồn kinh phí xây dựng được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Thiền viện được xây dựng với kết cấu lợp ngói, khung cột gỗ lim, chánh điện rộng cùng nhà tổ, bảo tháp chín tầng, hội trường đáp ứng nhu cầu giảng đạo, tu học cho khoảng 500 tăng sinh. Đại đức Thích Bình Tâm được bổ nhiệm làm trụ trì Thiền viện.

Thiền viện theo phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc Mông-Nguyên xâm lược. Khi đất nước thái bình, vua nhường ngôi và đến nơi non cao Yên Tử để tu hành, sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tạo nên hạt nhân tinh thần cho sự thống nhất tư tưởng, cố kết lòng dân.

Thiền viện được Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề xuất xây dựng. Đại tướng cũng là trưởng ban vận động đóng góp xây dựng Thiền viện. Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, mục đích xây dựng Thiền Viện này xuất phát từ tâm nguyện của ông mong muốn khôi phục Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Bên cạnh đó, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xây dựng cũng đáp ứng nguyện vọng của tăng, ni, phật tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ mong muốn có một ngôi chùa để kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm.

Nhân dịp này, Trúc Lâm Thiền viện Phương Nam cũng đã tiến hành an vị tôn tượng Phật, đăng đàn chẩn tế và tiến hành khóa lễ Sám hối Sáu Căn cho Phật tử tu học.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục