Khảo sát tình trạng nhiễm xạ ngoài khơi Fukushima

Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản điều tra hiện tượng nhiễm xạ đáy biển ở Fukushima để đánh giá tác động của thảm họa năm 2011.
Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) ngày 18/9 đã bắt đầu tiến hành điều tra hiện tượng nhiễm xạ đáy biển ngoài khơi tỉnh Fukushima để đánh giá tác động của thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi năm 2011.

Việc nghiên cứu nồng độ chất phóng xạ cesi được tiến hành với sự trợ giúp của một con tàu được gắn thiết bị đo bức xạ dọc đáy biển và sẽ bao trùm một khu vực rộng khoảng 1.000km2.

Những nghiên cứu trước đây tập trung vào một số địa điểm ở Thái Bình Dương xung quanh nhà máy gặp sự cố này trong khi điều tra của NRA là nhằm phân tích mức độ lan rộng của ô nhiễm thông qua công tác điều tra trên quy mô lớn hơn.

Kết quả của cuộc điều tra dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 3/2014 và dữ liệu thu được có thể được dùng để xác nhận độ an toàn của thủy hải sản đánh bắt được ở đây.

NRA đã ủy quyền kế hoạch này cho một nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Đại học Tokyo và Viện Nghiên cứu hải dương quốc gia (NMRI). Ngay từ sáng 18/9, đoàn công tác này đã bắt đầu tiến hành khảo sát bằng sóng siêu âm và các hoạt động khác nhằm xác định địa hình của đáy biển. Công tác đo đạc nồng độ cesi sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013-2/2014.

Cuộc điều tra này sẽ được tiến hành trên một khu vực cách bờ biển 20km và dải bờ biển phía Bắc và Nam cách nhà máy 50km.

Một quan chức của NRA cho biết một cuộc điều tra như vậy cần tiếp tục ít nhất 3 năm để liên tục ghi nhận những biển đổi về mức độ lan toả của ô nhiễm.

Nước nhiễm xạ nồng độ cao đang tăng lên mỗi ngày tại nhà máy vốn là hệ quả của việc liên tục bơm nước vào ba lò phản ứng. Số nước nhiễm xạ này được cất trữ trong hàng trăm bồn chứa lớn đặt trong khuôn viên nhà máy, chứa đựng nguy cơ rò rỉ bất cứ lúc nào. Gần đây nhất, 300 tấn nước nhiễm xạ được cho là đã thoát ra khỏi một trong các bồn chứa này và một phần trong số này đã chảy ra biển thông qua các kênh thoát nước.

Toàn bộ hoạt động đánh bắt cá ngoài khơi Fukushima đã bị trì hoãn từ tháng Chín trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu ô nhiễm từ tổ hợp hạt nhân này. Tuy nhiên, một hợp tác xã đánh cá địa phương hoạt động ở phía Nam tỉnh này ngày 11/8 đã quyết định sẽ tiến hành đánh bắt thử từ ngày 26/9. Việc đánh bắt này sẽ hạn chế chủng loại hải sản đánh bắt và chỉ xuất hải sản khi các mẫu đánh bắt được khẳng định là an toàn.

Quyết định trên của hợp tác xã ngư nghiệp xuất hiện khi đơn vị này trước đó đã trì hoãn kế hoạch đánh bắt từ ngày 5/9 sau sự cố hạt nhân Fukushima. Một hợp tác xã khác hoạt động ở phía Bắc Fukushima cũng đang tìm cách nối lại hoạt động đánh bắt thử từ ngày 26/9./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục