Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng Tư lệnh SAF, cho hay mục tiêu chính của chính phủ chuyển tiếp sẽ là giúp hoàn thành các nhiệm vụ quân sự còn lại và loại bỏ hoàn toàn RSF khỏi Sudan.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và nhà riêng của viên chức ngoại giao phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao UAE đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ, đồng thời cho biết vụ tấn công dinh thự của Đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan đã gây thiệt hại lớn cho tòa nhà.
Phía Sudan thông báo các bên chưa đạt được nhất trí về việc liệu phái đoàn đại diện cho quân đội hay chính phủ của quốc gia Đông Bắc Phi có tham gia hòa đàm tại Geneva vào ngày 14/8 tới đây hay không.
Vụ pháo kích ngày 5/11 ở ngoại ô Khartoum (Sudan) là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi giao tranh bùng phát hồi tháng Tư giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh Bán Quân sự (RSF).
Tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Cầm quyền Chuyển tiếp Sudan cho biết RSF và các đồng minh đã phạm các "tội ác khủng khiếp" đối với dân thường ở Tây Darfur và các khu vực khác ở Sudan.
Lực lượng Vũ trang Sudan phủ nhận trách nhiệm về việc 40 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do các máy bay chiến đấu tiến hành nhằm vào một khu chợ ở phía Nam Khartoum.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee, nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp nào ngoài hòa đàm để sớm chấm dứt xung đột quân sự ngày càng phức tạp ở Sudan.
Liên minh Lực lượng Tự do và Thay đổi ở Sudan kêu gọi khởi động một tiến trình chính trị nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột và bảo vệ dân thường theo luật nhân quyền quốc tế.
Các máy bay chiến đấu của quân đội Sudan ngày 16/7 đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của RSF ở Khartoum, trong khi các thiết bị bay không người lái của RSF nhắm vào bệnh viện quân y lớn nhất Khartoum.
Ngày 3/7, tiếng đạn pháo bắt đầu từ phía Tây Bắc Thủ đô Khartoum của Sudan và sau đó lan dần về phía trung tâm và phía Đông thành phố; người dân cho biết giao tranh bắt đầu xảy ra từ 4h sáng.
Một người phát ngôn của ICRC nêu rõ các trẻ từ 1-15 tuổi đã được đưa đến một địa điểm an toàn hơn ở thành phố Wad Madani, cách Khartoum khoảng 200km về phía Đông Nam.
Dự kiến, WFP sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur trong những ngày tới; WFP cũng đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo ở bang Blue Nile, miền Đông Nam Sudan, từ ngày 26/5.
Các chiến đấu cơ tuần tra trên bầu trời vùng ngoại ô phía Bắc Khartoum, còn dưới mặt đất liên tục xảy ra giao tranh bằng pháo kích và súng máy hạng nặng, giao tranh cũng bùng phát tại vùng Darfur.
Nhiều quốc gia trong đó có Anh, Italy và Trung Quốc tiếp tục thông báo các nỗ lực sơ tán công dân khỏi Sudan, nơi giao tranh trong các đô thị kéo dài 10 ngày qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF từ ngày 15/4 đến nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến khoảng 420 người thiệt mạng, hơn 3.700 người bị thương.
Quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã nhất trí với phía Saudi Arabia về việc “tiếp tục các nỗ lực” và cùng ối hợp nhằm “thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” tại Sudan.
Anh đã huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ sơ tán các nhân viên ngoại giao Xứ sở sương mù cùng các thành viên gia đình của họ nhanh chóng rời khỏi Sudan.