Liên minh chính trị dân sự ở Sudan kêu gọi chấm dứt xung đột

Liên minh Lực lượng Tự do và Thay đổi ở Sudan kêu gọi khởi động một tiến trình chính trị nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột và bảo vệ dân thường theo luật nhân quyền quốc tế.
Liên minh chính trị dân sự ở Sudan kêu gọi chấm dứt xung đột ảnh 1Khói bốc lên trong xung đột tại Khartoum Bahri (Sudan), ngày 14/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh Lực lượng Tự do và Thay đổi (FFC) ở Sudan đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại quốc gia Bắc Phi này. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi liên minh chính trị dân sự này kết thúc cuộc họp hai ngày vào cuối ngày 25/7 tại Thủ đô Cairo của Ai Cập.

Tuyên bố sau cuộc họp cho biết liên minh kêu gọi khởi động một tiến trình chính trị nhằm dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột, ứng phó hiệu quả để giải quyết vấn đề nhân đạo do xung đột gây ra và bảo vệ dân thường theo luật nhân quyền quốc tế.

Theo đề nghị của liên minh, tiến trình chính trị bao gồm sự tham gia sâu rộng của các lực lượng dân sự Sudan ủng hộ việc chấm dứt xung đột. Liên minh cũng yêu cầu tiến trình chính trị cần khôi phục quy tắc dân chủ dân sự trong quá trình chuyển tiếp.

Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên mà liên minh trên tiến hành kể từ khi giao tranh bùng phát tại Sudan vào giữa tháng Tư vừa qua.

[Sudan: 16 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu vực Darfur]

Liên quan đến diễn biến trên thực địa, ngày 25/7, các cuộc pháo kích và oanh kích vẫn xảy ra tại một khu vực lân cận với thành phố Omdurman, nằm ở phía Tây của Thủ đô Khartoum của Sudan, khiến ít nhất 16 dân thường thiệt mạng.

Trong thông báo ngày 25/7, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Clementine Nkweta-Salami, cho biết tình hình nhân đạo ở Sudan đã trở nên ngày càng tồi tệ trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Bắc Phi này đã bước sang ngày thứ 100.

Trong số hàng nghìn dân thường thương vong ở Sudan, đã có ít nhất 18 nhân viên hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là thông tin mà ông Farhan Haq, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đưa ra ngày 25/7.

Ngoài ra, ông Haq nói thêm rằng hơn 20 nhân viên hỗ trợ nhân đạo bị giam giữ ở Sudan và một vài nhân viên hiện vẫn mất tích. Tình trạng cướp bóc cũng xảy ra đối với ít nhất 50 nhà kho chứa hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc.

Xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra từ giữa tháng Tư vừa qua đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Bộ Y tế Sudan cho biết xung đột đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và ít nhất 6.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục