Saudi Arabia và EU thảo luận nỗ lực giảm leo thang bạo lực ở Sudan

Quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã nhất trí với phía Saudi Arabia về việc “tiếp tục các nỗ lực” và cùng ối hợp nhằm “thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” tại Sudan.
Saudi Arabia và EU thảo luận nỗ lực giảm leo thang bạo lực ở Sudan ảnh 1Khói bốc lên sau giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở thủ đô Khartoum ngày 16/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã có cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borrell nhằm thảo luận về những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn bạo lực tại Sudan.

Theo hãng thông tấn của Saudi Arabia (SPA), tại cuộc điện đàm, cả hai quan chức đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm leo thang căng thẳng ở Sudan và bảo vệ thường dân Sudan cũng như các công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại quốc gia Đông Phi này.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, ông Borrell cho biết đã nhất trí với Hoàng tử Faisal việc “tiếp tục các nỗ lực” và cùng nhau phối hợp nhằm “thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” tại Sudan.

[Thêm nhiều nước thông báo phương án sơ tán công dân khỏi Sudan]

Ông nói thêm hai bên đều “chia sẻ những lo ngại về sự leo thang quân sự,” đồng thời nhấn mạnh việc “bảo vệ thường dân là ưu tiên hàng đầu.”

Hai quan chức EU và Saudi Arabia cũng điểm lại những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực và quốc tế, đồng thời thảo luận về những nỗ lực nhằm mang lại hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, ngày 23/4, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Sudan với nhiều tiếng súng nổ vang khắp thủ đô Khartoum, trong khi máy bay quân sự gầm rú trên bầu trời.

Trước tình hình bất ổn tại Sudan sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy, Saudi Arabia, Ai Cập, Tunisia, Ghana… đang gấp rút tiến hành sơ tán công dân và các nhà ngoại giao của mình khỏi quốc gia châu Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục