Khen thưởng 2 ngư dân cứu 6 người bị lật thuyền trên hồ Trị An

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tổ chức vinh danh, khen thưởng ông Mai Văn Long và Đào Tự Lân dũng cảm cứu sống sáu người trong vụ lật thuyền trên hồ Trị An khiến ba cháu nhỏ tử vong.
Khen thưởng 2 ngư dân cứu 6 người bị lật thuyền trên hồ Trị An ảnh 1(Ảnh minh họa. Hữu Quyết-Công Luật/TTXVN)

Ngày 15/6, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tổ chức vinh danh, khen thưởng hai ngư dân dũng cảm cứu sống sáu người trong vụ lật thuyền trên hồ Trị An khiến ba cháu nhỏ tử vong.

Chiều ngày 7/6, khi phát hiện thuyền chở nhiều người bị lật trên hồ Trị An, ông Mai Văn Long và Đào Tự Lân (ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dũng cảm, mưu trí cứu sống sáu người đang chới với dưới dòng nước.

Tại buổi vinh danh, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đánh giá cao tinh thần mưu trí dũng cảm cứu người của hai ông Long và Lân. Hành động của hai ngư dân trên là tấm gương về sự không quản ngại khó khăn, sẵn sàng cứu người trong hoạn nạn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã tặng bằng khen và tiền thưởng 2,3 triệu đồng cho mỗi người.

Trước đó, vào chiều 7/6, trong lúc đang bơi thuyền ngắm cảnh trên hồ Trị An (đoạn thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), bất ngờ chiếc thuyền bị lật khiến chín người rơi xuống hồ. Sáu người lớn đã được hai ngư dân trên cứu sống, còn ba cháu nhỏ bị đuối nước dẫn đến tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục