Khoảng 15% người dân Mỹ sống ở mức chuẩn nghèo

Theo thống kê chính thức vừa được công bố, cường quốc này có khoảng 15% dân số sống ở mức (hoặc dưới) chuẩn nghèo năm 2012.
Theo thống kê chính thức vừa được Cơ quan điều tra dân số Mỹ (CB) công bố, cường quốc này có 46,5 triệu người sống ở mức (hoặc dưới) chuẩn nghèo năm 2012.

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ nghèo của nền kinh tế lớn nhất thế giới ở mức 15%. Theo quy định của Mỹ, một gia đình 4 người có thu nhập 23.492 USD/năm được coi thuộc diện nghèo.

Thống kê về tỷ lệ nghèo ở Mỹ là dấu hiệu mới nhất tho thấy xu hướng phục hồi kinh tế (được ghi dấu bởi sự bùng nổ của thị trường chứng khoán) đã không đủ sức "lan tỏa" tới dân thường.

Giá chứng khoán vọt lên mức cao kỷ lục một phần nhờ sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ cực lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương nước này).

Những vết thương từ cuộc suy thoái 2007-2009 vẫn chưa liền sẹo và đang đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận nảy lửa ở Quốc hội liên quan tới biện pháp khắc khổ của chính phủ và tình trạng bình đẳng thu nhập ngày càng nới rộng.

Thống kê này cũng làm "hồi sinh" ý tưởng lời kêu gọi nâng lương tối thiểu.

Neera Tanden, chủ tịch Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ, nhận định: đây là thời điểm để Quốc hội Mỹ chuyển trọng tâm từ các biện pháp khắc khổ sang một chương trình nhấn mạnh tới việc kiến tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù phần lớn trong tổng số hơn 8 triệu việc làm bị mất trong thời kỳ kinh tế suy yếu đã được bù lại, nhưng lượng việc làm này chủ yếu thuộc khu vực dịch vụ như bán lẻ, hàng ăn, vốn không có mức lương cao.

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ vẫn ở mức 64.053 USD, giảm 8,3% so với năm 2007, thời điểm một năm trước cuộc suy thoái.

Chính sách thắt lưng buộc bụng của Washington nhằm giảm thâm hụt ngân sách đã khiến mạng lưới an sinh xã hội của Mỹ co lại. Khoảng 16,1 triệu trẻ em và 3,9 triệu người từ 65 tuổi trở lên đã phải sống trong cảnh nghèo năm 2012.

Tuy nhiên, báo cáo của CB cũng cho thấy một số tín hiệu khả quan: tỷ lệ người không có bảo hiểm y tế giảm từ mức 15,8% năm 2011 xuống 15,4% năm 2012.

Số người có bảo hiểm tế năm 2012 đạt 263,2 triệu, so với 260,2 triệu của năm trước đó.

Kể từ khi Luật Bảo hiểm Sức khoẻ (Affordable Care Act), hay còn được gọi là Obamacare, được thông qua năm 2010, tỷ lệ người không được bảo hiểm y tế đã giảm hai năm liên tiếp và được dự báo sẽ còn giảm nữa.

Brett O'Hara, phụ trách mảng thống kê về y tế-thương tật thuộc CB cho rằng, xu hướng sụt giảm này có được là nhờ số người được bảo hiểm gia tăng trong Chương trình chăm sóc y tế dành cho người già của Mỹ; và do chính phủ tăng mức chi trả cho trẻ em./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục