Khoảng 6 triệu cử tri Bolivia tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Ngày 29/3, khoảng 6 triệu cử tri Bolivia đã tham gia bỏ phiếu bầu 9 thống đốc bang và 4.000 nhà chức trách địa phương các cấp.
Khoảng 6 triệu cử tri Bolivia tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ảnh 1Ông Morales là Tổng thống Bolivia nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. (Nguồn: Usatoday.com)

Chánh văn phòng Nội các Bolivia Hugo Moldiz thông báo ngày 29/3, khoảng 6 triệu cử tri Bolivia đã tham gia bỏ phiếu bầu 9 thống đốc bang và 4.000 nhà chức trách địa phương các cấp.

Ông Moldiz cho biết hoạt động bỏ phiếu diễn ra bình thường và không xảy ra rắc rối hay xung đột tại các điểm bầu cử. Khoảng 30.000 cảnh sát và binh sỹ được huy động để đảm bảo an ninh.

Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố trong 2 tuần. Tuy nhiên, vào cuối ngày, ngay khi cuộc bầu cử kết thúc, các phương tiện truyền thông sẽ công bố kết quả sơ bộ với tỷ lệ sai sót thấp.

Về cuộc bầu cử, các chuyên gia nhận định Tổng thống Evo Morales và đảng Phong trào xã hội chủ nghĩa (MAS) cầm quyền có nguy cơ thất cử tại La Paz và El Alto, hai bang quan trọng đối với MAS.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Quốc hội sẽ không ảnh hưởng tới việc điều hành đất nước của Chính phủ Tổng thống cánh tả Morales, bởi MAS vẫn nắm quyền kiểm soát áp đảo tại cơ quan lập pháp này.

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Morales, vị tổng thống đầu tiên của Bolivia là thổ dân. Năm ngoái, ông đã tái đắc cử Tổng thống Bolivia với 61% số phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.