Tổng thống Bolivia tố cáo CIA gây chia rẽ Đảng cầm quyền

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng tố cáo Cơ quan tình báo trung ương Mỹ thâm nhập vào Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS - Đảng cầm quyền) của quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Bolivia tố cáo CIA gây chia rẽ Đảng cầm quyền ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Thông tấn Nhà nước Mexico NOTIMEX ngày 4/1 đưa tin Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng tố cáo Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) thâm nhập vào Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS - Đảng cầm quyền) của quốc gia Nam Mỹ này, gây chia rẽ và làm mất đoàn kết nội bộ đảng viên và sự việc này được thể hiện trong quá trình bầu ứng cử viên vào các vị trí chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào tháng Ba tới.

Tổng thống Evo Morales cho rằng vì từ Mỹ, CIA không thể tiến hành các hoạt động lật đổ hay đảo chính tại Bolivia, nay CIA đã trà trộn thâm nhập vào đội ngũ đảng viên MAS.

Sau khi chỉ trích việc một số đảng viên MAS tự động rời bỏ hàng ngũ sau khi không được bầu làm ứng cử viên vào một số chức vụ chính quyền địa phương, Tổng thống Evo Morales tái khẳng định MAS luôn thực hiện nguyên tắc dân chủ trong quá trình lựa chọn ứng cử viên và bầu cử.

Ngày 29/3, cử tri Bolivia đi bầu một số thống đốc bang, thị trưởng, cơ quan nghị viên địa phương... từ 15.000 ứng viên đến từ 150 tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng thổ dân hiện đã được đăng ký./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.