Bolivia và Mỹ bình thường hóa quan hệ

Bolivia, Mỹ ký thỏa thuận khung bình thường hóa quan hệ

Ngoại trưởng Bolivia, David Choquehuanca xác nhận nước ông và Mỹ vừa ký một thỏa thuận khung tiến tới bình thường hóa quan hệ.
Bolivia, Mỹ ký thỏa thuận khung bình thường hóa quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires ngày 31/12 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Bolivia, ông David Choquehuanca xác nhận nước ông và Mỹ vừa ký một thỏa thuận khung nhằm xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Choquehuanca cho biết Bolivia đã đề nghị Mỹ xây dựng một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và đã soạn thảo một thỏa thuận khung mới cho mục đích đó.

Theo văn bản vừa được ký, hai bên cam kết tôn trọng luật pháp của nhau và phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Bolivia nêu rõ nước ông đã đình chỉ quan hệ với Mỹ vì Washington can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Bolivia và La Paz không bao giờ chấp nhận hành động như vậy.

Từ năm 2008, Bolivia và Mỹ chỉ giữ quan hệ ở cấp đại biện sau khi Tổng thống Evo Morales trục xuất Đại sứ Mỹ tại La Paz là ông Philip Goldberg cùng các nhân viên thuộc Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) do họ đã trợ giúp các nhóm đối lập tại Bolivia gây bạo loạn và hoạt động ly khai.

Đáp lại, Mỹ cũng đã trục xuất Đại sứ Bolivia và cắt ưu đãi thuế quan dành cho nước này với lý do “thiếu hợp tác trong phòng chống ma túy.”

Năm 2011, hai bên đã ký thỏa thuận khung về bình thường hóa quan hệ và trao đổi lại đại sứ.

Tháng Năm qua,Tổng thống Morales đã thông báo quyết định trục xuất các nhân viên thuộc Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (Usaid) do can thiệp vào hoạt động của các tổ chức xã hội với mưu đồ chống lại Chính phủ cánh tả tại Bolivia và để phản đối phát biểu của tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Mỹ Latinh là “sân sau” của Washington./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.