Khoảnh khắc Nhật Bản phát báo động sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

"Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa. Hãy tìm nơi trú ẩn kiên cố trong các ngôi nhà hoặc dưới hầm ngầm," cảnh báo gửi đến người dân lúc 7 giờ 50 (giờ Nhật Bản) cho hay.

Sáng 3/11, chính phủ Nhật Bản đã phát đi báo động tới người dân sau khi có thông tin Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ nước này.

"Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa. Hãy tìm nơi trú ẩn kiên cố trong các ngôi nhà hoặc dưới hầm ngầm. Lệnh sơ tán áp dụng cho các tỉnh miền trung Miyagi, Niigata và Yamagata," cảnh báo gửi đến người dân lúc 7 giờ 50 (giờ Nhật Bản) cho hay.

Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đính chính thông tin, nói rằng tên lửa không bay qua lãnh thổ nước này như cảnh báo.

[Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản]

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada thừa nhận nước này "mất dấu quả đạn khi nó bay qua biển Nhật Bản."

Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng ít nhất 23 quả tên lửa các loại hôm 2/11, tần suất cao chưa từng thấy từ trước đến nay, dường như để đáp trả việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận không quân./.

(Vietnam+)