Khởi công xây dựng nhà máy gỗ lớn nhất châu Á

Nhà máy gỗ MDF lớn nhất châu Á với quy mô sản xuất 1.000 m3/ngày có vốn đầu tư trên 120 triệu USD, đã được khởi công tại Bình Phước.
Ngày 13/7, tại Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành,tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần MDF VRG Dongwha đã tổ chức lễ khởi công xâydựng nhà máy gỗ MDF lớn nhất châu Á với quy mô sản xuất 1.000 m3/ngày và 300.000 m3/năm với tổngvốn đầu tư trên 120 triệu USD.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MDF VRG Dongwha Lê Minh Châu, dựkiến đến quý 1 năm 2012, nhà máy gỗ MDF sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động.

Nhà máy sẽ tiêu thụ, chế biến sản lượng gỗ cao su, gỗ rừng trồng và các loại gỗkhác của các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Nông.

Sản phẩm gỗ chế biến của nhà máy sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần giảiquyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ, tăng thu cho ngân sách địaphương, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ở Bình Phước.

VRG Dongwha là Công ty liên doanh giữa tập đoàn Dongwha của Hàn Quốc - doanhnghiệp chuyên về lĩnh vực gỗ đứng đầu châu Á và Tập đoàn công nghiệp cao su ViệtNam.

Mục tiêu của công ty là xây dựng một nhà máy VRG Dongwha sản xuất gỗ MDF lớn vớimáy móc, thiết bị tối tân nhất và trạm cung cấp năng lượng được nhập từ Đức,Thụy Điển, Phần Lan với công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.