Khối EFDD tại Nghị viện châu Âu tan rã sau 5 tháng thành lập

Khối châu Âu Tự do và Dân chủ trực tiếp tại Nghị viên châu Âu tan rã sau 5 tháng thành lập do không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn với một khối chính đảng tại EP.
Khối EFDD tại Nghị viện châu Âu tan rã sau 5 tháng thành lập ảnh 1Lãnh đạo khối EFDD tại Nghị viện châu Âu Nigel Farage. (Nguồn: europeanvoice.com)

Ngày 16/10, người phát ngôn Nghị viện châu Âu (EP) Jaume Duch cho biết khối châu Âu Tự do và Dân chủ trực tiếp (EFDD) tại EP đã tan rã chỉ sau vài tháng thành lập.

Theo ông Jaume Duch, EFDD tan rã do không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định đối với một khối chính đảng tại EP, vốn cần phải có sự tham gia của ít nhất 7 quốc gia thành viên, khi một thành viên Latvia đã rút khỏi khối này.

Điều này làm suy yếu ảnh hưởng cũng như quyền lợi của các thành viên còn lại trong EFDD tại EP.

Như vậy, EFDD đã nhanh chóng tan rã chỉ sau vài tháng được thành lập sau cuộc bầu cử EP hồi tháng Năm vừa qua.

EFDD do ông Nigel Farage lãnh đạo, gồm 48 thành viên, trong đó một nửa thuộc đảng Vương quốc Anh Độc lập (UKIP) với chủ trương Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), 17 người khác đến từ đảng Phong trào 5 sao của Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. (Ảnh: Reuters)

Pháp trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria

Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.

EU áp gói trừng phạt mới với báo chí và ngân hàng Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga

Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.