Thị trường chứng khoán thận trọng trước ngưỡng cản 1.700 điểm
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau khi ngắt mạch giảm điểm của VN-Index kéo dài từ tháng Mười.
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau khi ngắt mạch giảm điểm của VN-Index kéo dài từ tháng Mười.
VN-Index duy trì sắc xanh nhưng đà tăng bị thu hẹp do áp lực bán ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, tập trung tại các mã ngân hàng và chứng khoán.
Thị trường chứng khoán cuối tháng 9 chìm trong sắc đỏ, khối ngoại bán ròng mạnh, trong khi các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm phục hồi.
Thị trường chứng khoán đang ở một giai đoạn chuyển giao đầy thách thức với sự phân hóa mạnh mẽ, thanh khoản suy giảm và tâm lý thận trọng chiếm ưu thế.
Trong phiên 18/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 1.678 tỷ đồng, trong đó trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.517 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC khoảng 215 tỷ đồng.
Tuần giao dịch đầu tháng Chín đã mang đến những diễn biến bất ngờ, đẩy thị trường vào giai đoạn khó khăn hơn với tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn trước áp lực bán chốt lời đột ngột và dòng vốn ngoại bán ròng kỷ lục.
Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, chính thức bước vào giai đoạn thử thách mới và tìm kiếm điểm cân bằng trong "khoảng trống thông tin" sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh.
Về chỉ số thị trường chung, kết phiên giao dịch ngày 28/5, VN-Index tăng 2,06 điểm lên 1.341,87 điểm, tổng cộng đã có 964 triệu đơn vị được sang tay tương đương 22.416 nghìn tỷ đồng.
Cú sốc thuế quan từ Mỹ đã đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam vào một giai đoạn đầy thử thách với biến động mạnh và tâm lý thận trọng bao trùm với những rủi ro ngắn hạn hiện hữu.
VN-Index đóng cửa phiên 3/4 với mức giảm 88 điểm (giảm 6,68%) xuống dưới 1.230 điểm; vốn hóa toàn thị trường còn khoảng 6,8 triệu tỷ đồng; thanh khoản cao kỷ lục, vượt 38.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 1/4, VN-Index tăng 10,47 điểm lên mức 1.317,33 điểm; thanh khoản thị trường giảm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 550 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 13.500 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch 19/3, FPT tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với 1.072 tỷ đồng; tiếp đến là các mã MWG và VPB bị bán ròng lần lượt 169 tỷ đồng và 158 tỷ đồng.
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến ngày đi xuống khi giới đầu tư vẫn rất “e dè” giải ngân.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 137 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND và KDH bị bán ròng nhiều nhất, lần lượt là 100 tỷ đồng và 69 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 14/10, VN-Index giảm 2,05 điểm xuống 1.286,34 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 795,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.282,1 tỷ đồng.