Khống chế kịp thời đám cháy tại siêu thị Coopmart ở TP.HCM

Vụ cháy tại khu vực bãi rác giữa kho hàng chính và bãi để xe của siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh, đã kịp thời được dập tắt.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 17/7, tại khu vực bãi rác giữa kho hàng chính và bãi để xe của siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, 168 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, một vụ cháy lớn đã xảy ra.

Rất may đám cháy đã kịp thời được khống chế, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhận được tin báo cháy, sau 15 phút, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 3 đã điều 5 xe chữa cháy cùng gần 40 chiến sỹ tới hiện trường. Lực lượng dân phòng và công an khu vực đã phong tỏa đoạn đường để phục vụ công tác chữa cháy.

Do khu vực xảy ra cháy khá hẹp và đường tiếp cận có nhiều xe cộ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau một giờ rưỡi nỗ lực chữa cháy, đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã khiến hàng trăm khách hàng hoảng sợ. Do phải cắt điện khi chữa cháy nên hệ thống kiểm tra thẻ giữ xe của siêu thị tạm dừng hoạt động, vì vậy các khách hàng của siêu thị gặp nhiều khó khăn khi phải đưa giấy tờ xe để lấy xe sau đó.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục