Khống chế vụ cháy tại kho vải phế liệu rộng 1.000 m2 ở Tiền Giang

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tiền Giang đã cơ bản khống chế được vụ cháy kho vải phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 ở Châu Thành.
Khống chế vụ cháy tại kho vải phế liệu rộng 1.000 m2 ở Tiền Giang ảnh 1 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Tối 24/2, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) đã cơ bản khống chế được vụ cháy kho vải phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 trong khuôn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vương tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, nhận được tin vụ cháy vào đầu giờ trưa 24/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến khẩn trương dập lửa, khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, kho vải phế liệu trên của một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thuê mặt bằng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Vương.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng do kho vải phế liệu rộng, lượng vải quá lớn gặp thời tiết nắng nóng nên việc chữa cháy phức tạp. Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục