Không có xã "ung thư gan" ở Thừa Thiên-Huế

Ngày 13/4, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung cho biết những tin đồn thất thiệt về tình trạng ung thư gan và viêm đường ruột phổ biến tại các xã ven biển Thừa Thiên - Huế là không có thật.

Ngày 13/4, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên - Huế  Nguyễn Dung cho biết những tin đồn thất thiệt về tình trạng ung thư gan và viêm đường ruột phổ biến tại các xã ven biển Thừa Thiên - Huế là không có thật.

Kết quả kiểm tra cụ thể tại các xã Vinh Thanh, Phú Xuân, huyện Phú Vang, nơi được coi là xuất xứ nguồn tin nói trên cho thấy tình hình bệnh nhân tử vong do ung thư trên số bệnh nhân tử vong chung của hai xã này không cao, dao động từ 0,17% đến 0,19%.

Riêng tại xã Phú Xuân, theo bác sĩ Nguyễn Kiểm, Quyền trưởng trạm y tế xã, cho biết bệnh nhân tử vong do ung thư trên số bệnh nhân tử vong còn thấp hơn so với tỷ lệ nêu trên khá nhiều (0,03% đến 0,09%). Năm 2008, toàn xã chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân bị chết do ung thư, trong khi xã có tới 8,2 vạn dân.

Hiện trên địa bàn hai xã nói trên không có các nhà máy công nghiệp cũng như không tìm thấy các chất gây ô nhiễm. Nguyên nhân nghi ngờ các bệnh trên là chưa có căn cứ. Nhưng qua thực tế tại các gia đình có bệnh nhân tử vong do ung thư tại xã Phú Xuân phần nhiều có liên quan đến uống rượu.

Sở Y tế đã chỉ đạo các địa phương trong vùng tổ chức khám sàng lọc, phát hiện ung thư cổ tử cung sớm cho phụ nữ  là dân vạn chài sống trên đầm phá; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng về vệ sinh ăn uống, sử dụng nguồn nước sạch, không dùng các thực phẩm bị ô nhiễm, hạn chế uống rượu để phòng bệnh.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục