"Không nên biến Pep Guardiola thành ông Thánh"

Cựu Tổng Giám đốc của Real, Jorge Valdano tuyên bố Real Madrid nên lấy mục tiêu là chiến thắng Barca chứ không phải gây thù hận.

Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây dành cho kênh Canal + Liga, cựuTổng Giám đốc của Real Madrid, Jorge Valdano tuyên bố Real Madrid nên lấy mụctiêu là chiến thắng Barca chứ không phải gây thù hận với đối thủ, một tuyên bố được coi như ngầm nhắc nhở huấn luyện viên Jose Mourinho. Nhưng bên cạnh đó, chiến lược gia người Argentina cũng cho rằng việc coi Guardiola như một vị Thánh là điều nguy hại cho chính Barca.

"Ý định và nỗ lực của Madrid nhằm thách thức thứ bóng đá kiệt xuất củaBarcelona thật đáng khâm phục và Madrid có khả năng thi đấu rất tốt. Thế nhưng,là thành viên của Madrid không có nghĩa là gây thù hằn với Barcelona. ChínhMadrid đã dạy tôi điều này. Real Madrid không nên cam chịu, nhưng sức lực cầnphải đặt vào mục tiêu là đánh bại Barca chứ không phải chuyện khác," cựu lãnhđạo của "kền kền trắng" nhấn mạnh.

Theo Valdano, bóng đá là một lĩnh vực giàu cảm xúc và ông muốn Real Madridtrở lại thời hoàng kim mà không đánh mất đi các giá trị của mình, bởi vì "mụcđích không bao giờ bào chữa cho các phương tiện."

"Ở Madrid cầu thủ luôn đóng vai trò chính còn huấn luyện viên đóng vaiphụ, kể từ thời Di Stefano, los Garcia, la Quinta và dải Ngân hà đều như vậy. Từkhi Mourinho về, đã có sự thay đổi," cựu Tổng Giám đốc của Madrid nhận xét.

Được hỏi về vụ Mourinho lấy ngón tay chọc vào mắt Tito Vilanova, cựu lãnhđạo của đội bóng áo trắng nêu rõ: "Những người thuộc về Madrid luôn phân biệt rõràng điều gì tốt, điều gì xấu, sự thừa nhận đối với công việc của mỗi người vàcái gì làm người ta phải xấu hổ."

Ông Valdano còn cho rằng "sự phê phán các trọng tài vốn là đặc tính củaBarcelona, do đó không nên bắt chước thói quen đó của họ làm gì."

Về khoảng cách bóng đá giữa Barca và Madrid, cựu Tổng giám đốc nhận xét "Siêu cúp không phải là một đơn vị đo lường, bởi vì sự chuẩn bị cho giải này rấtkhác, nhưng điều đó không có nghĩa là không có một sự xích gần giữa hai độibóng."

Ông Valdano cho rằng nguyên nhân của việc ông bị sa thải bất chấp ông làmột người dễ thỏa thuận nằm ở chỗ huấn luyện viên Jose Mourinho coi ông như mộtsự can thiệp, trong khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tập trung toàn bộquyền lực về tay mình.

Biến Guardiola thành một ông thánh là điều nguy hiểm

Khi được hỏi về huấn luyện viên của Barcelona hiện nay, Jorge Valdanocho rằng Pep Guardiola là một nhà cầm quân biết truyền đạt những ý tưởng và khátvọng của mình cho các học trò và mặc dù không có thái độ khắt khe với các trọngtài như Cruyff nhưng với đội bóng thì Pep rất nghiêm khắc.

"Thật là nguy hiểm nếu biến Pep thành một ông thánh bởi vì một câu lạc bộkhông thể phụ thuộc chỉ vào một con người dù ảnh hưởng của người đó lớn đến đâuchăng nữa. Pep ra đi, đội bóng có thể trống vắng nhưng một phong cách và lốichơi định hình vẫn còn đó. Điều may mắn của Barca không phải là có Pep Guardiolamà là có một lối chơi, vì Pep trên thực tế chỉ là người thể hiện lối chơi đó,"ông Valdano cho hay.

Jorge Valdano cũng hết lời ca ngợi Messi và Maradona, hai siêu sao chỉ cómột nơi duy nhất làm họ cảm thấy hạnh phúc và đó là sân cỏ, nơi họ chứng minhtính sáng tạo, tinh thần quyết thắng và tài năng tuyệt diệu của mình.

"Diego có tính nghệ sỹ hơn, nhưng đến nay không ai có thể vượt qua Messi;không ai làm được những gì mà Messi đã làm ở độ tuổi của anh. Kể cả ở Argentina,Messi cũng là người xuất sắc nhất và ở Barca cũng vậy. Vấn đề chỉ là Argentinađã thay đổi tới bốn đời huấn luyện viên," Valdano tâm sự.

Về Cristiano, ông Valdano cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không cầnphải tham dự vào cuộc tranh luận rằng CR7 hay hơn Messi hay không, nhưng rõ ràngCristiano luôn là mối đe dọa với các đối thủ và anh có vai trò quan trọng trongcuộc chiến của Madrid chống lại Barca./.

Bi-sóc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục