Đây là lần thứ hai trongvòng 2 ngày, không quân Bỉ tham gia các cuộc không kích Libya cùng với lực lượngliên quân, theo nghị quyết 1973 của Liên hợp quốc.
Thông tin trên đã được một sĩ quan chỉ huy không quân Bỉ tại căn cứ không quân Araxoscủa Hy Lạp - nơi các máy bay chiến đấu của Bỉ hoạt động - xác nhận.
Tư lệnh chỉhuy không quân Bỉ tại Araxos, Nico Claessens, nói rõ ông không thể cho biết chitiết, song, sứ mệnh của các máy bay chiến đấu của Bỉ trong ngày 28/3 là nhằmcủng cố các khu vực cấm bay và chuẩn bị sẵn sàng để tấn công các mục tiêu đãđược xác định trước.
Chiến dịch ngày 28/3 cũng tương tự như sứ mệnh ngày 27/3,khi các máy bay chiến đấu của không quân Bỉ lần đầu tiên tham gia cuộc khôngkích vào các mục tiêu trên đất Libya. Chiều 27/3, một máy bay F-16 của Bỉ đã thả“ít nhất một quả bom” xuống một mục tiêu trên mặt đất.Bộ Quốc phòng Bỉ không cho biết đó là những mục tiêu nào, và cũng không cóthông tin về việc liệu các mục tiêu này có bị đánh trúng hay không, nhưng thôngbáo không có thương vong đối với thường dân. Bộ này cho biết các máy bay phảnlực của không quân Bỉ đã sử dụng lade hoặc hệ thống định vị toàn cầu (GPS) đểđánh bom chính xác.
Bộ Quốc phòng Bỉ trên còn nhấn mạnh những vụ không kích này là nhằm gâyít thiệt hại nhất cho khu vực bên ngoài mục tiêu. Các lực lượng tham gia liênminh quốc tế chủ trương can thiệp quân sự đối với Libya cũng khẳng định rằng họkhông nhận được thông tin nào về thương vong đối với dân thường Libya.
Vài ngày trước, các máy bay phản lực chiến đấu của Bỉ cũng đã được triển khaiđể tham gia tuần tra khu vực cấm bay trên không phận Libya.Bỉ hiện đóng góp 6 máy bay phản lực chiến đấu vào lực lượng của liên quân vàcũng sẽ triển khai một tàu dò mìn tại Địa Trung Hải để tăng cường lệnh cấm vậnvũ khí đối với chính quyền của M. Gaddafi.
Từ ngày 27/3, Tổchức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã đảm nhận quyền chỉ huy chiến dịchquân sự tại Libya, với mục tiêu “bảo vệ dân thường và các khu vực đông dân cưtrước nguy cơ chính quyền của Gaddafi tổ chức các cuộc tấn công” như Tổng Thưký NATO, Anders Fogh Rasmussen, tuyên bố./.