Hoảng loạn vì khí độc

Khu dân cư hoảng loạn vì rò rỉ khí độc từ nhà máy

Hàng trăm người dân khu phố 1B, An Phú, thị xã Thuận An đã phải tháo chạy khỏi nhà để tránh khí độc phát ra từ nhà máy bột giặt Tico.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/6, hàng trăm người dân ở khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã phải tháo chạy ra khỏi nhà để tránh luồng khí lạ phát ra từ Nhà máy ABS thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Tico chuyên sản xuất bột giặt tại 83/2B, phường An Phú, Thuận An.

Nguồn khí lạ khiến hàng trăm người dân sống gần công ty Tico bị choáng váng, ngất xỉu khi hít phải. Nhiều người cho biết, mùi của loại khí này rất hôi, nồng nặc, sộc vào mũi cay xè... Ít nhất có 4 người đã phải vào viện cấp cứu, trong đó có 1 trẻ em.

Bà Bùi Thị Diệp, 75 tuổi sống trong khu nhà trọ ở khu phố 1 B, phường An Phú cho hay khoảng thời gian trên, bà cảm thấy có mùi gì đó rất cay xộc vào mũi, sau đó tôi bị choáng, buồn nôn, mất sức rất nhanh. Cho đến 21 giờ, bà Diệp vẫn còn rất yếu dù đã được truyền dịch.

Hàng chục trẻ em và nhiều phụ nữ mang thai ở khu trọ 1 B vẫn chưa hết hoảng sợ khi hít phải loại khí lạ nói trên. Chị Hoàng Thị Nhầm, 32 tuổi cho biết: "Tôi đang trông đứa con tròn 25 ngày tuổi thì bỗng nghe con khóc lớn, ói sữa và có biểu hiện khó thở. Tôi vội ôm con bỏ chạy ra khỏi phòng trọ, lúc đó nhiều người cũng chen lấn tháo chạy khỏi phòng trọ để ra ngoài đường."

Chị Phương Thị Bình, 36 tuổi làm việc ở Công ty Áo Vàng (cách công ty Tico khoảng 40m) kể lại "khi tôi đang làm việc trong công ty thì phát hiện ra mùi hôi khó chịu, cả tổ mấy chục người có biểu hiện buồn nôn nên đã bỏ chạy ra khỏi xưởng sản xuất." Một số công nhân đạp xe về nhà trọ đã bị ngất xỉu, ngã xuống đường do khó thở và mất sức.

Theo bà Nguyễn Thị Nơi, 65 tuổi sống tại khu nhà trọ nói trên, loại khí lạ có mùi hôi rất khó chịu, gây khô họng và khó thở.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An đã phối hợp với lực lượng môi trường tại địa phương đến kiểm tra và lập biên bản đối với công ty Tico - nơi phát ra nguồn khí độc gây hoảng loạn cho hàng trăm người dân.

Đoàn cũng đã lập danh sách những người dân bị ngất xỉu khi hít phải khí lạ nói trên để phục vụ điều tra.

Theo công an phường An Phú, số người hít phải khí lạ và bị choáng, ngất xỉu lên đến hàng chục người. Theo thông tin ban đầu, nguồn khí lạ này có thể phát ra từ một loại hóa chất bị rò rỉ.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Chí Tưởng-Vũ Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục