Khu du lịch hồ Núi Cốc thu hút đông khách du lịch

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hiện có khoảng 80% số phòng trong tổng số gần 300 phòng của Khu du lịch hồ Núi Cốc được đặt trước.
Chuẩn bị cho mùa du lịch 2012, Khu du lịch hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình như khu công viên nước, chợ tình Ba cây thông, nhạc nước, khu vui chơi trẻ em...

Đặc biệt, mùa du lịch năm nay, Hồ Núi Cốc có thêm một địa chỉ để du khách viếng thăm, đó là Chùa Thác Vàng. Ngoài ra, khu du lịch còn phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao công tác quản lý, chấn chỉnh kịp thời những hoạt động trái phép, tránh tình trạng bức xúc cho du khách.

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hiện có khoảng 80% số phòng trong tổng số gần 300 phòng nghỉ của Khu du lịch hồ Núi Cốc được đặt trước, chủ yếu là khách đến từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang...; lượng khách quốc tế khoảng từ 3 đến 5%. Theo dự báo, nhiều khả năng lượng khách đến hồ Núi Cốc năm nay nhiều hơn mọi năm từ 10 đến 15%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã đón và phục vụ gần 230.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm 2% và khách trong nước chiếm 98%. Tổng doanh thu toàn xã hội về các dịch vụ du lịch đạt trên 184 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến doanh thu của các dịch vụ du lịch những tháng đầu năm tăng là do sau Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất-Thái Nguyên 2011, nhiều khách du lịch trong và ngoài nước được quảng bá về du lịch Thái Nguyên đã đến tham quan nhiều hơn./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục