Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố Nga lên án mạnh mẽ cuộc tấn công do lực lượng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham thực hiện trên lãnh thổ Syria.
Hai bên phối hợp có hiệu quả để ngăn chặn, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch có ý định chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.
Hội đàm nghiệp vụ giữa Công an thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai-Việt Nam) và Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tổ chức ngày 27/9.
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã quyết định ngày 10/1/2022 là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ bạo loạn ở một số khu vực của nước này.
Theo Chủ tịch CSTO, quyết định được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan.
Italy và các nướcASEAN cùng trao đổi, thống nhất cơ chế hợp tác hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm có tổ chức, khủng bố quốc tế, ma túy, tội phạm mạng và nhập cư bất hợp pháp.
Theo đại diện phái đoàn Việt Nam, sự đoàn kết và đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố sẽ tạo thành sức mạnh chung của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ và các diễn biến mới của chủ nghĩa khủng bố.
Hai nước đã trao đổi một loạt các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương, cùng chung nhận định về sự cần thiết thúc đẩy phối hợp Nga-Pháp trong các vấn đề thời sự quốc tế.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi cho rằng việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani là một hành động tuyên chiến và Tehran sẽ có hành động trả thù mạnh mẽ.
Tổng thống Putin chỉ trích NATO hành động không thích hợp khi không tính tới những lợi ích của Nga liên quan tới việc NATO tăng cường sự hiện diện ở những nước giáp biên giới Nga.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là con trai thứ 15 và là con người vợ thứ ba của Osama bin Laden, Hamza đã nổi lên là một thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Truyền thông Sri Lanka ngày 20/5 đưa tin Tổng thống nước này, Maithripala Sirisena kêu gọi các nước hợp tác trong việc chia sẻ thông tin tình báo để đối phó với các mỗi đe dọa khủng bố quốc tế.
Trang mạng Scroll dẫn tuyên bố của Chính phủ Pakistan cho biết nước này sẽ ngay lập tức thi hành lệnh trừng phạt đối với thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM).
Cơ quan giám sát thông tin liên lạc của Nga đã tìm thấy trên tài nguyên Internet của đài BBC nhiều tài liệu gieo rắc mục đích tư tưởng của các tổ chức khủng bố quốc tế.
Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết các đại diện Taliban từ Saudi Arabia, Pakistan và UAE cũng sẽ tham gia cuộc gặp.
Đại diện đặc biệt Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan Zalmay Khalilzad khẳng định, Washington muốn một thỏa thuận chính trị giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban.
Ngày 19/2, cảnh sát Philippines thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ một người đàn ông Ai Cập bị tình nghi là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết hợp tác chặt giữa Bộ Quốc phòng và các ủy ban của Hội đồng liên bang giúp giải quyết nhanh các vấn đề quốc phòng, nâng cao chất lượng quân đội.