Iran: Mỹ sát hại Tướng Soleimani là hành động khơi mào chiến tranh

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi cho rằng việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani là một hành động tuyên chiến và Tehran sẽ có hành động trả thù mạnh mẽ.

Giới chức Iran tiếp tục lên án vụ không kích của Mỹ tại Sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) hôm 3/1, khiến Tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi cho rằng việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani là một hành động tuyên chiến và Tehran sẽ có hành động trả thù mạnh mẽ. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi vụ tấn công của Mỹ là một "hành động khủng bố quốc tế".

Làn sóng biểu tình phản đối tội ác của Mỹ đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ, hàng trăm người dân ở Kashmir đã xuống đường biểu tình lên án việc Mỹ sát hại Tướng Soleimani. Nhiều cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại Iraq, Syria và Palestine./.

(Vietnam+)