Khủng hoảng chính trị ở Honduras vượt tầm kiểm soát của chính phủ

Tổng thống Honduras đã đề nghị Liên hợp quốc trợ giúp khẩn cấp quốc gia Trung Mỹ này tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng và vượt tầm kiểm soát của chính phủ.
Khủng hoảng chính trị ở Honduras vượt tầm kiểm soát của chính phủ ảnh 1Tổng thống Juan Orlando Hernandez. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/6, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández đã đề nghị Liên hợp quốc trợ giúp khẩn cấp quốc gia Trung Mỹ này tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng và vượt tầm kiểm soát của chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Arturo Corrales cho biết Chính phủ Honduras đã gửi yêu cầu tới Ban Các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc, trong đó đề nghị Liên hợp quốc gửi chuyên gia tới Tegucigalpa nhằm đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đối thoại quốc gia do Tổng thống Hernandez đề xuất để tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Sau khi vụ bê bối biển thủ công quỹ tại Viện Bảo hiểm xã hội Honduras (do đảng cầm quyền kiểm soát) bị phanh phui, làn sóng biểu tình, tuần hành và phong tỏa trụ sở các cơ quan chính phủ đòi Tổng thống từ chức và trừng phạt nghiêm những đối tượng liên quan liên tục diễn ra trên lãnh thổ nước này.

Trước tình hình trên, Tổng thống Hernandez đã kêu gọi đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phe đối lập và nhiều người dân Honduras vẫn tiếp tục biểu tình, khiến đất nước có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.