Khủng hoảng làm nổi bật nhu cầu an ninh con người

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh mọi người phải được quyền tự do sống trong phẩm giá và khát vọng này là tiêu điểm an ninh con người.
Ngày 15/10, trong thông điệp gửi Hội nghị về an ninh con người đang diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện đại đã làm nổi bật nhu cầu thúc đẩy an ninh con người trên phạm vi toàn cầu.

Ông nhấn mạnh trong thế giới nối kết với nhau, những thách thức mà thế giới hiện đại đang phải đối mặt là xuyên biên giới và đang thực sự đe dọa cuộc sống của hàng triệu người và phá hoại các nỗ lực phát triển trên toàn cầu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng hội nghị cấp cao thế giới năm 2005 đã nêu ra khái niệm "an ninh con người" và Đại hội đồng Liên hợp quốc đã có phiên thảo luận đầu tiên về vấn đề này.

Ông nhấn mạnh mọi người phải được quyền tự do sống trong phẩm giá và chính khát vọng này là tiêu điểm của an ninh con người cũng như nhiệm vụ của nhân loại cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Thế giới cần đảm bảo những thành quả của hôm nay không thể bị những cuộc khủng hoảng ngày mai tước đoạt.

Theo ông, cộng đồng nhân loại cần hành động tập trung vào chiến lược toàn diện, thích hợp với những tình huống khác nhau, lấy con người làm trung tâm để ngăn chặn nguy cơ đó. Ông nhấn mạnh nhu cầu các thể chế mạnh và ổn định để thúc đẩy an ninh con người.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng khẳng định các biện pháp bảo vệ quyền của những người chịu tác động của khủng hoảng nhân đạo phải được thực hiện nhất quán trong mọi giai đoạn.

Cùng ngày, Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước đóng góp 5 tỷ USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của 53 triệu người đang chịu thảm họa xung đột và thiên tai ở 34 nước trên toàn cầu.

Văn phòng Liên hợp quốc phối hợp các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho biết tiến độ viện trợ nhân đạo trên toàn cầu đã giảm trong vài năm gần đây.

Theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo John Holmes, ngân sách dành cho các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc năm 2010 lên tới 9,5 tỷ USD nhưng đến nay mới chỉ nhận được 4,53 tỷ USD cam kết đóng góp từ các nước và các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tăng mạnh ở Haiti và khu vực Sahel của châu Phi, Cộng hòa Trung Phi và nhiều nơi khác.

Ông John Holmes kêu gọi các nước tài trợ tiếp tục cam kết đóng góp cho quỹ nhân đạo của Liên hợp quốc để đảm bảo những người dân bị tác động của xung đột và thiên tai được giúp đỡ và được cung cấp các vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống của họ.

Cho đến nay, Haiti đã nhận được nguồn quỹ lớn nhất với 64% trong tổng số 1,5 tỷ USD cần thiết, Afghanistan nhận được 62%,.... Duy trì được ngân sách cứu trợ nhân đạo năm 2010 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu thực sự là một thành tựu lớn của các nước và các tổ chức tài trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục