Khuynh gia bại sản vì săn bắn động vật quý hiếm

Một người ở Vân Nam, Trung Quốc, đã lĩnh án 12 năm tù và phải nộp phạt tới 84.500 USD vì tội bắn và xả thịt một con hổ Đông Dương.

Khang Vạn Niên, người đã bắn hạ và xả thịt con hổ Đông Dương, loại động vật quý hiếm, hồi đầu năm nay đã lĩnh mức án 12 năm tù giam cùng với số tiền phạt 100.000 Nhân dân tệ ( tương đương 14.500USD).

Ngoài ra, Tòa án Nhân dân huyện Mãnh Lạp, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) còn buộc bị cáo phải đền bù cho nhà nước 480.000 Nhân dân tệ (70.000USD) tiền thiệt hại kinh tế do hành vi săn bắn bắn bất hợp pháp.

Trong một lần đi bắt trai tại Khu bảo tồn sinh thái quốc gia Xishuangbanna, Khang Vạn Niên và Cốc Tổ Kiều bất chợt gặp một con hổ Đông Dương. Không ngần ngại, Khang Vạn Niên đã giương súng bắn hạ con hổ rồi xả thịt và chia cho 5 người cùng làng.

Ngoài mức án nặng dành cho Khang Vạn Niên, những người còn lại đều lĩnh từ 1 đến 4 năm tù vì tội giết và tiêu thụ động vật quý hiếm.

Bị cáo Khang cho rằng anh ta nổ súng là để tự vệ nhưng tòa án đã bác bỏ lập luận này, cho rằng tàng trữ vũ khí là bất hợp pháp và đi bắt trai không cần thiết phải mang súng theo mình./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục