​Kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng Công ty Ba Son và Nhà máy X51.
​Kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 15/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch tại Tổng Công ty Ba Son.

Tám tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, Tổng Công ty Ba Son đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch với nhiều biện pháp tích cực.

Từ tháng 5/2021 đến nay, Tổng Công ty Ba Son tổ chức sản xuất theo hình thức “3 tại chỗ”, 100% cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty và nhà thầu ở tại đơn vị, cùng với đó là thực hiện "5K + vaccine," khai báo y tế điện tử, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cổng, dung dịch sát khuẩn...

Nhờ vậy, đến nay, Tổng Công ty Ba Son luôn đảm bảo an toàn, chưa có trường hợp F0 trong đơn vị, tạo môi trường thuận lợi để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, bên cạnh nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa tàu, công tác sản xuất kinh doanh gia công chế tạo sản phẩm siêu trường, siêu trọng cũng được Tổng Công ty Ba Son chú trọng.

Tổng Công ty đã ký hợp đồng với Công ty SRF Global (đại diện cho chủ đầu tư Dự án điện gió tại Kazakstan) để sản xuất trụ điện gió với sản lượng khoảng 2.000 tấn, đánh dấu việc hiện thực hóa chiến lược trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới của đơn vị; khẳng định năng lực tiên phong trong sản xuất chế tạo thiết bị điện gió tại Việt Nam, tạo cơ hội tham nhập vào thị trường sản xuất thiết bị điện gió, gia công kết cấu siêu trường, siêu trọng.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương Tổng Công ty Ba Son mặc dù nằm trên địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cán bộ, công nhân viên đơn vị đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, tạo được “vùng xanh” duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người lao động.

Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý Tổng Công ty không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, phun khử khuẩn đơn vị, thực hiện tets nhanh COVID-19; chủ động sẵn sàng dự phòng cơ sở theo dõi điều trị F0 khi có tình huống.

Trung tướng giao Cục Quân y nghiên cứu, hỗ trợ Tổng Công ty Ba Son test nhanh phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ các phân xưởng; nhấn mạnh nhà máy có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, công nhân lành nghề tham gia sản xuất sản phẩm điện gió siêu trường siêu trọng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là một bước tiến của Tổng Công ty, rất phù hợp trong điều kiện thế giới đang hướng tới nguồn năng lượng sạch.

​Kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra xưởng đóng tàu gỗ tại Nhà máy X51. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Thời gian tới, Tổng Công ty Ba Son tiếp tục thực hiện nghiệm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; bảo đảm tốt hậu cần đời sống, có chính sách thu hút nhân tài, giữ nguồn nhân lực lao động chất lượng cao.

[Nhiều hoạt động thiết thực chung tay đẩy lùi dịch COVID-19]

Chiều 15/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến dẫn đầu Đoàn công tác tới kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 tại Nhà máy X51.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các xưởng sản xuất và nghe báo cáo của Ban Giám đốc Nhà máy X51, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy trong công tác phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý Ban Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động phải tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” để phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết cấp trên.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Nhà máy cần trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021 đồng thời, chăm lo xây dựng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chống các biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa”; không để lộ lọt bí mật quân sự, bí mật Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chăm lo tới đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, nhân viên, người lao động; có chính sách thu hút nhân tài; “giữ chân” nhân lực chất lượng cao để xây dựng Nhà máy.

Trung tướng Ngô Minh Tiến giao Cục Quân y cân đối, hỗ trợ nhà máy số lượng hợp lý bộ kit test nhanh COVID-19 giúp nhà máy kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục