Giông, lốc đánh chìm tàu

Kiên Giang: Giông và lốc đánh chìm 24 tàu thuyền

Giông, lốc liên tiếp tại huyện Kiên Hải làm 24 tàu thuyền đánh bắt hải sản bị sóng biển nhấn chìm, nhưng không có thiệt hại về người.
Chiều 3/11, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Kiên Hải, Kiên Giang, cho biết do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, kèm theo giông, lốc liên tiếp trong các ngày qua (31/10-2/11), trên địa bàn huyện có 24 tàu thuyền đánh bắt hải sản bị sóng biển nhấn chìm.

Trong các tàu thuyền đó có chín phương tiện đánh bắt xa bờ, 14 thuyền câu gần bờ.

Tuy nhiên, số tàu thuyền bị chìm trên đang đánh bắt khu vực quanh đảo và khi xảy ra sự cố đã được các tàu cá khác kịp thời cứu vớt nên không gây thương vong về người.

Cùng thời gian này, mưa giông còn làm sập 10 nhà dân, trong đó có ba nhà sập hoàn toàn, thiệt hại ban đầu gần 500 triệu đồng.

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn huyện Kiên Hải đang chỉ đạo các ngành liên quan và lực lượng bộ đội đóng trên địa bàn khẩn trương giúp dân trục vớt tàu và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang, vài ngày tới trên vùng biển Kiên Hải thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Huyện đang vận động ngư dân không được ra xa bờ đánh bắt hải sản, đồng thời cần có biện pháp phòng, chống thời tiết xấu có thể xảy ra./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục