Kiên Giang và tỉnh Kampot của Campuchia tăng cường hợp tác hiệu quả

Tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019-2021) giữa hai tỉnh giáp biên giới và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.
Kiên Giang và tỉnh Kampot của Campuchia tăng cường hợp tác hiệu quả ảnh 1Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và ông Mao Thunin, Tỉnh trưởng tỉnh Kampot, Campuchia đồng chủ trì hội nghị sơ kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Campuchia, ngày 28/7, tại thành phố Kampot, tỉnh Kampot, Campuchia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và Ủy ban hành chính tỉnh Kampot đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019-2021) giữa hai tỉnh giáp biên giới và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, ông Mao Thunin, Tỉnh trưởng tỉnh Kampot đồng chủ trì Hội nghị sơ kết với sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành của hai tỉnh Kiên Giang, Kampot và lãnh đạo cơ quan Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng hai nước, biểu dương kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời cảm ơn chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Kampot đã phối hợp tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

[Minh chứng về tình hữu nghị trong sáng giữa Việt Nam và Campuchia]

Tỉnh trưởng tỉnh Kampot, Mao Thunin cảm ơn sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của tỉnh Kiên Giang và khẳng định tiếp tục nỗ lực hợp tác cùng tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của hai tỉnh và hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Vũ Ngọc Lý đã cảm ơn chính quyền tỉnh Kampot đã phối hợp và hỗ trợ tích cực cho cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam thực thi nhiệm vụ tại địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt trong cuộc sống, kinh doanh.

Ông Vũ Ngọc Lý đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng biên giới hai tỉnh với Tổng lãnh sự quán trong công tác bảo hộ công dân.

Về những kết quả đã đạt được, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn trở ngại thúc đẩy các lĩnh vực hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát như: phối hợp đảm bảo an toàn đường biên mốc giới, an ninh trật tự; thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hi sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia; hỗ trợ công tác phân giới cắm mốc biên giới; quản lý cửa khẩu và giao thương, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, du lịch, trao đổi hàng; hợp tác về năng lượng điện, nông lâm nghiệp, thủy sản, văn hóa, xã hội, du lịch...

Về phương hướng hợp tác hai địa phương của hai nước, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại, đồng thời thảo luận và thống nhất các nội dung, nguyên tắc và biện pháp phối hợp triển trong thời gian tới trên các lĩnh vực hợp tác gồm: đảm bảo an ninh trật tự biên giới và phòng chống tội phạm; tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Hai bên nhất trí phối hợp và hỗ trợ Ủy ban liên hợp về Phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia thực hiện tốt kế hoạch phân giới cắm mốc của Chính phủ hai nước; hợp tác quản lý tốt khu vực cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, thăm thân nhân, du lịch, trao đổi hàng hóa.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, xúc tiến thương mại, tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, giúp các doanh nghiệp ký kết hợp tác, liên doanh, liên kết…

Hai bên nhất trí hợp tác lĩnh vực văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật… nâng cao hiểu biết lẫn nhau nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục