Riêng trong tháng 6/2013, người Philippines sống và làm việc từ nước ngoàigửi về nước 1,9 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng 6/2012, góp phần hỗ trợ sự pháttriển chi tiêu tiêu dùng trong nước. Đây là mức kiều hối hàng tháng cao nhất kểtừ tháng 12/2012 khi lượng kiều hối Philippines đạt đỉnh điểm 1,97 tỷ USD.
Hơn 3/4 lượng kiều hối chảy về Philippines là từ các nước như Mỹ, ArậpXêút, Anh, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Singapore, Canada và Nhật Bản.
Theo Ngân hàng BSP, kiều hối chiếm khoảng 1/10 tổng thu nhập quốc dân, hỗtrợ chi tiêu tiêu dùng trong nước và tiếp sức cho sự phát triển của ngân hàng,bất động sản, và các ngành khác như giáo dục, y tế và du lịch.
Hiện lượng kiều hối vẫn mạnh mẽ một phần do hỗ trợ của nhu cầu đối vớingười Philippines có tay nghề cao lao động ở nước ngoài gia tăng, Thống đốc Ngânhàng BSP Amando Tetangco Jr. cho biết, nhận định rằng kiều hối có thể tiếp tụctăng trong những tháng tới do Cục quản lý lao động ngoài nước Philippines (POEA)vẫn tiếp tục triển khai đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Năm 2012, dữ liệu của POEA cho thấy tổng số hơn 1,8 triệu OFWs đã đượctriển khai ở nhiều nước, tăng 6,8% so với năm trước đó.
Phần lớn các nhân viên mới được tuyển dụng làm việc tại Singapore, Cáctiểu vương quốc Arập thống nhất, Arập Xêút cũng như Hồng Kông (Trung Quốc) vàQatar là một trong những nguồn kiều hối hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này.
Bên cạnh việc thúc đẩy sức mua của các gia đình OFWs, kiều hối cũng gópphần vào vị thế cán cân thanh toán (BOP) của đất nước - tiêu chuẩn đánh giá nănglực của nền kinh tế trong giải quyết các khoản nợ nước ngoài và nghĩa vụ thươngmại, ông Tetangco Jr. cho biết./.