Kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ đạt kỷ lục trong 10 năm qua

Kim ngạch thương mại Mexico và Mỹ trong giai đoạn từ đầu năm 2017 đến tháng 11 năm ngoái đạt 512,2 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2016, với thặng dư kỷ lục 65,7 tỷ USD trong vòng 10 năm qua.
Kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ đạt kỷ lục trong 10 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Kinh tế Mexico thông báo kim ngạch thương mại giữa quốc gia này và Mỹ trong giai đoạn từ đầu năm 2017 đến tháng 11 năm ngoái đạt 512,2 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2016, với thặng dư kỷ lục 65,7 tỷ USD trong vòng 10 năm qua.

Trong thương mại song phương, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Mỹ đạt gần 300 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016. Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico. Hơn 80% số hàng hóa xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và ngược lại 46% nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh từ quốc gia láng giềng phía Bắc.

[Mexico theo đuổi 5 nguyên tắc và 10 mục tiêu trong quan hệ với Mỹ]

Ôtô, phụ tùng ôtô, đồ điện tử, thiết bị y tế và đồ gỗ là những mặt hàng xuất khẩu chính của Mexico sang thị trường Mỹ, chiếm tới 72% tổng xuất khẩu.

Thâm hụt thương mại lớn với Mexico là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mỹ, Mexico và Canada). Hàng hóa xuất khẩu của Mexico sang Mỹ được hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan của NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994.

Theo thống kê, trong năm 2016, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên đến 525,1 tỷ USD, với thặng dư 63,2 tỷ USD nghiêng về phía Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục