Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hôn lên cuốn Kinh Koran dát vàng khi thăm một thánh đường Hồi giáo trong chuyến thăm bất ngờ tới Chechnya, lần đầu tiên kể từ năm 2011.
Hãng thông tấn TT của Thụy Điển dẫn lời người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói rằng 5 đối tượng đột nhập đã bị trục xuất ra khỏi địa phận của tòa nhà Đại sứ quán.
Bộ Tư pháp Đan Mạch cho biết dự thảo đã được thu hẹp để chỉ xử lý những hành vi báng bổ kinh Koran. Bộ trưởng Tư pháp cho rằng với những thay đổi mới, các cơ quan chức năng sẽ dễ thực thi dự luật hơn.
Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch cho biết Chính phủ sẽ đề xuất lên Quốc hội dự luật cấm những hành vi không phù hợp nhằm vào những vật phẩm có ý nghĩa tôn giáo quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo.
Gặp Đại sứ Thụy Điển tại Cairo, Bộ trưởng Truyền giáo Ai Cập cho biết việc xúc phạm kinh Koran là "vấn đề thái quá và không thể chịu đựng được” và “không thể bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ hoặc dung thứ.”
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha bày tỏ thất vọng vì cho đến nay chưa có biện pháp nào được thực hiện tại Thụy Điển và Đan Mạch để ngăn các vụ báng bổ kinh Koran.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Algeria nhấn mạnh "cực lực lên án những hành vi thiếu văn minh nhằm vào những gì linh thiêng đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới."
Hai người biểu tình thuộc nhóm cực hữu Danske Patrioter ở Đan Mạch có hành động giẫm đạp, đốt bản sao cuốn kinh Koran và có hành vi xúc phạm quốc kỳ Iraq bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Đan Mạch.
Lực lượng an ninh đã giải tán người biểu tình chặn cầu Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, ngăn họ đi đến Đại sứ quán Đan Mạch, sau khi một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đăng tải video đốt kinh Koran.
Cố vấn Đối ngoại của Thủ tướng Iraq khẳng định tất cả các thỏa thuận hợp đồng ký với Chính phủ Iraq sẽ được tôn trọng và không nhân viên công ty nào bị đình chỉ giấy phép lao động, kể cả Ericsson.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Thụy Điển có "biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các tội ác do thù hận" nhằm vào Hồi giáo sau khi một nhóm người có hành vi báng bổ kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Thụy Điển.
Qatar và Iran đã triệu Đại sứ Thụy Điển để bày tỏ sự phản đối vụ việc mà hai nước coi là hành vi mang tính báng bổ kinh Koran mới xảy ra gần đây ở thủ đô Stockholm.
Iran đề xuất triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nhằm thảo luận về vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo gần đây ở Thụy Điển.
EEAS khẳng định hành động này hoàn toàn không phản ánh quan điểm của EU. Giờ là lúc để sát cánh vì sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và để ngăn chặn tình hình leo thang.
Cảnh sát Iraq đã phải phong tỏa các tuyến phố bao quanh Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bằng các khối bêtông dày, khiến người biểu tình chỉ có thể tập trung trên đại lộ gần khu vực Đại sứ quán.
Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait đã trao cho Đại sứ Thụy Điển tại UAE công hàm phản đối chính thức của Nhà nước Kuwait với nội dung lên án và tố cáo việc một phần tử cực đoan đốt bản sao kinh Koran.
Salwan Momika, 37 tuổi, đã đốt cuốn Kinh Koran trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Medborgarplatsen, trước cửa ngôi đền lớn nhất thủ đô Stockholm.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “không thể chấp nhận được” việc cho phép những hành động xâm phạm xảy ra “dưới cái cớ tự do ngôn luận."
Các nghi phạm được cho là có mối liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và có âm mưu trả đũa vụ một lãnh đạo đảng cực hữu có quốc tịch Thụy Điển đã đốt bản sao kinh Koran.