Algeria lên án hành động báng bổ kinh Koran ở Đan Mạch và Thụy Điển

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Algeria nhấn mạnh "cực lực lên án những hành vi thiếu văn minh nhằm vào những gì linh thiêng đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới."
Algeria lên án hành động báng bổ kinh Koran ở Đan Mạch và Thụy Điển ảnh 1Người Hồi giáo Iraq tuần hành phản đối việc đốt kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở Nassiriyah, ngày 30/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Algeria thông báo đã triệu Đại sứ Đan Mạch và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Điển tại Algeria đến để phản đối những hành vi báng bổ kinh Koran ở hai quốc gia này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Algeria nhấn mạnh "cực lực lên án những hành vi thiếu văn minh nhằm vào những gì linh thiêng đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới." Bộ Ngoại giao Algeria khẳng định "những hành vi đáng lên án này đi ngược lại các giá trị, thể hiện sự thù hận và bài Hồi giáo."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án những hành động xúc phạm kinh Koran tại Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch gần đây. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị nhà chức trách Đan Mạch "thực thi các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn tái diễn các hành động này.

Tại Yemen, hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình phản đối các hành động báng bổ kinh Koran tại Thụy Điển và Đan Mạch. Người biểu tình kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Thụy Điển và Đan Mạch và yêu cầu Chính phủ hai nước này xin lỗi người Hồi giáo.

[Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động báng bổ kinh Koran tại Copenhagen]

Trước đó cùng ngày, hai người biểu tình thuộc nhóm cực hữu Danske Patrioter ở Đan Mạch đã đốt một bản sao kinh Koran trước cửa Đại sứ quán Iraq ở Copenhagen.

Trước đó, ngày 21/7, nhóm này đã đăng video ghi hình một người đàn ông đốt một cuốn sách được cho là một cuốn kinh Koran và xúc phạm quốc kỳ Iraq trước Đại sứ quán Iraq ở Copenhagen, khiến cộng đồng người Hồi giáo ở Iraq hết sức phẫn nộ.

Ngày 22/7, hàng trăm người biểu tình phản đối những hành vi này đã tìm cách xông vào Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thủ đô Baghdad - nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ cùng nhiều Đại sứ quán nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.