Thủ tướng Hun Manet khẳng định Preah Sihanouk là trục kinh tế quan trọng, việc khôi phục và vận hành trở lại công trình tòa nhà cũ, xây dựng dở dang ở đây sẽ thúc đẩy phát triển các địa phương khác.
Quan chức chính phủ Campuchia nhận định trong nhiệm kỳ của Chính phủ mới, nước này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng ngoài may mặc.
Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Serey cho ra rằng việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới sẽ mở rộng lưu thông đồng riel, tạo thuận lợi hơn cho người dân.
WB nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của Campuchia được dự báo sẽ tăng lên 5,5% trong năm 2023 khi ngành nông nghiệp đang mở rộng nhờ khả năng tiếp cận thị trường khu vực được cải thiện.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) đặt mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025.
Hoạt động hội chợ, triển lãm sản phẩm và hàng hóa xuất nhập khẩu Campuchia cho thấy hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường trên đất nước Chùa Tháp sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thủ tướng Hun Sen cho biết, để duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, chính phủ sẽ đầu tư hơn nữa vào các lĩnh vực y tế, bảo trợ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ...
Nhiều cựu lưu học sinh Campuchia bồi hồi xúc động khi ôn lại những kỷ niệm về quãng đời sinh viên xa nhà, gửi lời cảm ơn, bày tỏ những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.
Campuchia đầu tư 1,5 tỷ USD xây dựng cảng biển đa năng và kho vận tại tỉnh Kampot với tổng diện tích 600ha, cảng có độ sâu 15 mét sẽ có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 100.000 tấn.
Khoản bổ sung trị giá 100 triệu USD này nhằm mục đích hỗ trợ hơn nữa cho các SME, lĩnh vực nông nghiệp, ngành sản xuất gạo, chăn nuôi động vật và công nghiệp chế biến của Campuchia.
Giám đốc WB quốc gia, Bà Maryam Salim cho biết, WB tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Campuchia để đánh giá quá trình hồi phục kinh tế-xã hội từ sau tác động của đại dịch COVID-19.
Từ tháng 6/2021, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia đã triển khai chương trình cứu trợ tiền mặt với 11 triệu USD cho hơn 275.000 lao động thuộc 513 nhà máy bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.
Theo chuyên gia Seung Hyun Hong của AMRO, kinh tế Campuchia dự kiến sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2021, nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất và gói kích thích tài khóa.
Theo báo cáo của WB, kinh tế Campuchia có thể đã giảm 2% năm 2020 trước khi hồi phục 4% năm 2021, cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án nông nghiệp và phi may mặc đang tăng lên.
Kinh tế Campuchia sẽ giảm 4% thay vì giảm 5,4% như dự báo hồi tháng 6/2020 của ADB, nhờ hiệu suất nông nghiệp được cải thiện và sản xuất hàng hóa phi dệt may tăng.
Chính phủ Campuchia đã dành khoản ngân sách 1 tỷ USD để đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ưu tiên phục hồi nền kinh tế.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2020 sẽ chỉ vào khoảng 0,3%, do tác động của đại dịch COVID-19, song có thể tăng đến 6% năm 2021.
Campuchia tin rằng sau khi nước này cho phép du thuyền MS Westerdam cập cảng Sihanoukville hồi tháng 2/2020, khách du lịch nước ngoài sẽ trở lại Campuchia để đáp lại lòng tốt của Đất nước chùa tháp.