Chiến lược tăng trưởng kinh tế 2026 của Hàn Quốc
Hàn Quốc công bố chiến lược tăng trưởng 2026 với mục tiêu 2%, đẩy mạnh đầu tư công, ngành công nghiệp tiên tiến và thúc đẩy AI, bán dẫn và các ngành chiến lược.
Hàn Quốc công bố chiến lược tăng trưởng 2026 với mục tiêu 2%, đẩy mạnh đầu tư công, ngành công nghiệp tiên tiến và thúc đẩy AI, bán dẫn và các ngành chiến lược.
Dù xuất khẩu tăng mạnh và dự báo tăng trưởng tích cực, Hàn Quốc vẫn đối mặt với biến động tỷ giá, cạnh tranh và tăng trưởng chậm lại trong năm 2026.
Bất chấp hàng loạt biện pháp ổn định thị trường của Hàn Quốc và việc các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu trên sàn giao dịch chính, đồng won vẫn tiếp tục suy yếu.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cấp trong bối cảnh đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng những "vết sẹo" kinh tế từ biến động thiết quân luật ở Hàn Quốc vẫn còn đó giữa bối cảnh nhiều bất ổn và thách thức về cơ cấu.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết tổng nợ công tính đến tháng Năm là 1.217.800 tỷ won, tăng 19.900 tỷ won so với tháng Tư và 61.700 tỷ won so với tháng Một.
Có 30 tổ chức, chiếm gần 3/4, đưa ra dự báo tăng trưởng bằng hoặc dưới 1% như Bank of America Merrill Lynch (0,8%), Capital Economics(0,5%), Citigroup (0,6%) và HSBC (0,7%).
Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc công bố này 30/5, sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư cơ sở vật chất đều ghi nhận mức giảm, làm dấy lên quan ngại về đà phục hồi kinh tế.
GDP quý 1 của Hàn Quốc giảm 0,246%, thấp nhất trong 19 nền kinh tế lớn, nguyên nhân chính được cho là do nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu, xuất phát từ giá cả cao và nợ hộ gia đình.
Tỷ giá hối đoái won/USD trong phiên giao dịch ngày 9/4 trên thị trường ngoại hối Seoul, được ghi nhận ở mức 1.484,1 won/USD, tăng 10,9 won so với phiên giao dịch một ngày trước.
Nền kinh tế Hàn Quốc vẫn sẽ chịu những tác động nhất định dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày đối với các đối tác đang tìm cách đàm phán với Washington.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đã công bố một gói biện pháp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh áp thuế gần đây của Mỹ.
Phát biểu ở buổi tọa đàm với lãnh đạo 6 cơ quan tổ chức kinh tế lớn, quyền Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tận dụng mọi mạng lưới hiện có của chính phủ và khối tư nhân để trao đổi với Chính phủ Mỹ.
Các nguồn tin của Hàn Quốc ngày 28/2 cho hay nước này đã chuyển từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang một quốc gia kiếm lợi nhuận lớn nhờ đầu tư vốn ra nước ngoài.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 ở mức 1,6-1,7% thay vì 1,9% như dự báo hồi tháng 11/2024, trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra.
Quan chức Hàn Quốc cho biết nước này đang chuẩn bị nhiều kịch bản thương mại với Mỹ, sau khi ông Trump ám chỉ sẽ áp dụng mức thuế quan toàn diện ít nhất 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Theo các báo cáo mới công bố ngày 22/12, những dự báo liên quan đến sản xuất-xuất khẩu đầu năm và cả năm 2025 của Hàn Quốc đều cho thấy tình hình không mấy tích cực.
Dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 2,2-2,3% so với mức dự báo khoảng 2,4-2,6% trước đó, cho thấy nhu cầu trong nước trì trệ.
Một quan chức Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sự kiện luận tội tổng thống sẽ không có tác động đáng kể đến thị trường trái phiếu đang ổn định và thị trường chứng khoán cũng đang tăng trưởng.
Bộ trưởng Tài chính đã nhấn mạnh rằng các hệ thống quản lý và giám sát tài chính tiền tệ của Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm thị trường và các cơ chế quản lý khủng hoảng, đang hoạt động bình thường.