Hong Kong có những lợi thế quốc tế nổi bật về nhiều mặt như tài chính, kinh doanh, văn hóa và giao lưu nhân dân, có mối quan hệ kinh doanh và cá nhân sâu rộng với nhiều nơi trên thế giới.
Điểm nổi bật trong thành tích của Hong Kong là vị trí dẫn đầu toàn cầu về hai lĩnh vực: "thương mại quốc tế" và "quy định kinh doanh," đồng thời xếp hạng thứ hai về "chính sách thuế."
Phân tích theo các thành phần chi tiêu chủ yếu, hưởng lợi từ số lượng khách du lịch đến Hong Kong ngày càng gia tăng nên xuất khẩu dịch vụ tăng trưởng đáng kể.
Với những tín hiệu tích cực từ các lĩnh vực, nền kinh tế của Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tích hợp đầy đủ yếu tố để "cất cánh" trở lại.
Xét số liệu thực tế trong 3 quý đầu năm nay và triển vọng ngắn hạn, dự báo tăng trưởng GDP thực tế cho cả năm 2023 đã được điều chỉnh giảm xuống 3,2%, từ mức 4% hồi tháng 8 vừa qua.
Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cho biết chính quyền mới đã đưa Hong Kong thoát khỏi dịch bệnh COVID-19 và đang tiến hết tốc lực trên con đường trở lại trạng thái bình thường trước khi đại dịch bùng phát.
Cùng với sự tăng trưởng tương đối nhanh của nền kinh tế đại lục và sự phục hồi nhanh chóng của năng lực hàng không Hong Kong, hiệu quả kinh tế trong quý 2 sẽ tốt hơn quý 1
Các cửa hàng nhỏ bán cơm hộp giá rẻ đã "mọc nhanh như nấm" tại Hong Kong nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng của một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới đang phải thắt chặt chi tiêu.
Do tình hình kinh tế kém hơn mong đợi trong nửa đầu năm và triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi đáng kể, tăng trưởng GDP thực tế của Hong Kong đã được điều chỉnh giảm từ 1-2%.
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc Đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 8,5%.
15 nền kinh tế thành viên của RCEP đều là các đối tác thương mại lớn của Hong Kong, với thương mại hàng hoá năm 2021 chiếm trên 70% tổng kim ngạch thương mại của Hong Kong.
Kết quả thăm dò chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hong Kong được tiến hành từ ngày 17-21/01/2022 cho thấy chỉ số này chỉ đạt 80 điểm, thấp nhất kể từ khi hoạt động khảo sát được tiến hành vào năm 2004.
Khoảng 50 tỷ USD đã đổ vào khu hành chính Hong Kong và thị trường chứng khoán Hong Kong trong năm 2020 bất chấp những bất ổn xã hội và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Về trung hạn, Hong Kong sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc kinh tế Trung Quốc đại lục tiếp tục phát triển và xu hướng lớn trọng tâm kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông.
Ước tính sơ bộ của chính quyền Hong Kong cho thấy nền kinh tế này trong quý 2 đã giảm 9,0% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện một chút so với mức thu hẹp 9,1% của quý đầu tiên.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các thị trường tư nhân dự đoán tăng trưởng kinh tế Hong Kong nằm ở khoảng -2,1% đến 0,7%, còn dự báo của Chính quyền Khu Hành chính này là -1,3%.
Các cuộc biểu tình kéo dài gần 6 tháng qua tại Hong Kong đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực bán lẻ và du lịch của Khu hành chính này và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong một thập kỷ.
Alibaba đã coi việc niêm yết tại Hong Kong là “một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm” trị giá hàng tỷ USD vào thị trường tài chính của thành phố này, giữa lúc kinh tế Hong Kong đang chịu nhiều thiệt hại.