Kinh tế Mỹ được "nâng đỡ" nhờ xây dựng hạ tầng tăng trưởng

Chi tiêu của khu vực xây dựng đã tăng đều trong tất cả các tháng của năm 2015 và nhiều khả năng sẽ là khu vực “nâng đỡ” nền kinh tế Mỹ trong 3 tháng cuối năm nay.
Kinh tế Mỹ được "nâng đỡ" nhờ xây dựng hạ tầng tăng trưởng ảnh 1(Nguồn: Getty)

Nền kinh tế Mỹ đã đón nhận những tin hiệu trái chiều trong ngành sản xuất ôtô, khu vực xây dựng và chế tạo.

Số liệu kinh doanh mới nhất công bố ngày 1/12 cho biết doanh số bán hàng của ngành ôtô Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 11 vừa qua.

Theo số liệu trên, nhờ doanh số bán xe hơi thể thao và xe bán tải tăng đột biến, doanh số của ngành ôtô Mỹ trong tháng vừa qua đã tăng 1,4% với 1,32 triệu xe được bán ra, tiệm cận với mức kỷ lục của ngành này hồi tháng 11/2001.

Số liệu thống kê của Autodata Corp cho biết trong 11 tháng đầu năm 2015, ngành công nghiệp ôtô Mỹ đã bán ra thị trường 18,19 triệu xe, vượt mức kỷ lục 17,35 triệu xe bán ra trong cả năm 2000.

Doanh số của General Motors (GM) tăng 1,5% trong tháng 11, Toyota và Fiat Chrysler cũng thông báo tăng 3%. US Hyundai Motor thậm chí còn đạt doanh số cao nhất từ trước tới nay trong tháng 11 với 60.000 xe bán ra thị trường.

Chỉ có Volkswagen sụt giảm doanh số tới 25% vì vụ bê bối cài đặt phần mềm gian lận khí thải vừa bị phanh phui mới đây.

Một thông tin tích cực khác mà kinh tế Mỹ đón nhận là tốc độ tăng trưởng của khu vực xây dựng hạ tầng. Báo cáo ngày 1/12 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy đầu tư xây dựng tính tới thời điểm này của năm nay đã tăng 1%, lên mức 1.100 tỷ USD và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2007.

Báo cáo cho biết thêm chi tiêu của khu vực xây dựng đã tăng đều trong tất cả các tháng của năm 2015 và nhiều khả năng sẽ là khu vực “nâng đỡ” nền kinh tế Mỹ trong 3 tháng cuối năm nay.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của nền kinh tế số 1 thế giới trong tháng 11 đã lần đầu tiên sụt giảm sau 36 tháng, trong bối cảnh lĩnh vực chiếm tới 12% sản lượng kinh tế Mỹ này đang phải “oằn mình” chống đỡ tình trạng đồng USD mạnh lên và cắt giảm chi tiêu của các công ty năng lượng.

Viện Quản lý nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số ISM của các nhà máy trên toàn quốc đã giảm từ mức 50,1 điểm hồi tháng 10 xuống còn 48.6 điểm trong tháng 11 vừa qua. Đây là lần sụt giảm chỉ số ISM đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ kể từ tháng 11/2012.

Đồng USD đã tăng 18,1% so với các đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Mỹ kể từ tháng 6/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục