Kinh tế Mỹ lại đón tín hiệu khả quan ở khu vực xây dựng dân dụng

Báo cáo mới nhất cho thấy khu vực xây dựng dân dụng của Mỹ trong năm qua tăng cao hơn so với năm trước đó và đạt mức cao nhất kể từ mức đỉnh cách đây chín năm.
Kinh tế Mỹ lại đón tín hiệu khả quan ở khu vực xây dựng dân dụng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Sau những thông tin tích cực về thị trường việc làm Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 6%, kinh tế Mỹ ngày 21/1 lại tiếp tục đón nhận tín hiệu khởi sắc khi báo cáo mới nhất cho thấy khu vực xây dựng dân dụng của nước này trong năm qua tăng cao hơn so với năm trước đó và đạt mức cao nhất kể từ mức đỉnh cách đây chín năm.

Báo cáo của Bộ Thương mại nước này cho biết số lượng nhà và căn hộ khởi công xây mới trong năm 2014 đạt 1,01 triệu chiếc, tăng 8,8% so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên, số lượng nhà và căn hộ xây mới trong một năm ở Mỹ vượt mốc 1 triệu đơn vị kể từ thời điểm bùng nổ về xây dựng nhà ở năm 2005, khi tổng số nhà xây mới lên tới 2,07 triệu đơn vị. Đây là tín hiệu tích cực mới khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà phát triển vững chắc.

Riêng trong năm 2014, kinh tế phát triển mạnh đã giúp nước Mỹ tạo thêm gần 3 triệu việc làm mới, do đó có thể tạo động lực thúc đẩy thị trường nhà đất trong năm 2015.

Các thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang 2015 trước lưỡng viện Quốc hội do đảng Cộng hòa nắm toàn quyền kiểm soát.

Trong bài thông điệp nhấn mạnh nhiều đến các chính sách đối nội và tăng trưởng kinh tế, Tổng thống Obama khẳng định 2014 là năm đột phá về kinh tế đối với nước Mỹ với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục và tạo nhiều việc làm nhất kể từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Kinh tế Mỹ không chỉ được đánh giá là điểm sáng nhất trong kinh tế toàn cầu năm 2014 mà có thể cả trong năm 2015. Theo ông chủ Nhà Trắng, nền kinh tế số một thế giới đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và giờ là lúc mọi người dân nước này sẽ được hưởng lợi từ quá trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục