Kinh tế Pháp năm 2013 tăng vượt dự báo của chính phủ

Kinh tế Pháp trong năm 2013 đã tăng trưởng 0,3%, cao hơn mức dự báo tăng 0,1% mà Chính phủ đưa ra trước đó.

Viện Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) cho biết, nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng euro này trong năm 2013 đã tăng trưởng 0,3%, cao hơn mức dự báo tăng 0,1% mà Chính phủ đưa ra trước đó. Năm 2014, Pháp hướng đến mục tiêu đạt mức tăng trưởng 0,9%.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp đã tăng 0,3% trong quý 4/2013, tạo đà phát triển cho nền kinh tế trị giá 2,8 nghìn tỷ USD này tăng trưởng mạnh trong năm nay.

INSEE cho biết, những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của Pháp là đầu tư đã tăng lên sau hai năm suy giảm, chi tiêu hộ gia đình tăng mạnh vào cuối năm 2013, và xuất khẩu hàng hóa tăng trong quý 4/2013. Cụ thể, trong quý 4/2013 chi tiêu hộ gia đình đã tăng 0,4% so với mức 0,1% trong quý trước đó, hoạt động đầu tư trong quý 4/2013 đã phục hồi với mức tăng 0,6% sau bảy quý sa sút liên tiếp.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường đầu tư tại Pháp và “sắp xếp” lại hoạt động ở thị trường nội địa. Tổng thống Francois Hollande cũng hứa hẹn sẽ duy trì “tất cả các công cụ khuyến khích đầu tư”, bao gồm thuế đánh vào lợi nhuận thu từ việc bán các khoản đầu tư tài sản, nghiên cứu cơ chế ưu đãi hay giảm thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực sáng chế.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cũng kêu gọi cần phải làm nhiều việc hơn nữa để tạo thêm việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp, đồng thời cam kết giảm chi tiêu công và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục