Kịp thời khống chế đám cháy lớn trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2

Lực lượng chữa cháy đã khống chế thành công, không để lửa cháy lan sang khu nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn S.I Việt Nam bên cạnh. Đến khoảng 0 giờ ngày 31/3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến trưa 31/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đồng Nai đã dập tắt được vụ hỏa hoạn tại Công ty dệt ChoongNam Việt Nam trách nhiệm hữu hạn (đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 30/3, vụ hỏa hoạn xảy ra Công ty dệt ChoongNam Việt Nam trách nhiệm hữu hạn. Theo điều tra ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ kho chứa vải rộng hàng ngàn mét vuông trong khuôn viên công ty.

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng tại chỗ Công ty ChoongNam trách nhiệm hữu hạn đã sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập lửa, tuy nhiên do kho chứa nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm khu vực nhà kho.

[An Giang: Cháy lớn thiêu rụi gần như hoàn toàn 8 căn nhà]

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế thành công, không để lửa cháy lan sang khu nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn S.I Việt Nam bên cạnh. Đến khoảng 0 giờ ngày 31/3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng hàng ngàn mét vuông nhà kho của Công ty dệt ChoongNam Việt Nam trách nhiệm hữu hạn bị cháy, đổ sập.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết lực lượng tham gia chữa cháy đã kịp thời ngăn cháy lan và bảo vệ được gần 4.000 mét vuông nhà xưởng của một doanh nghiệp bên cạnh.

Hiện lực lượng chức năng Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục